Nhóm con nghiện trộm cắp tiền tỷ sa lưới

Thứ Bảy, 18/04/2020, 10:03

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp đã thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Tất cả 4 đối tượng trong nhóm đều nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự.


Từ đầu tháng 1-2020, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp táo tợn. Lợi dụng đêm tối, kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà dân ở các khu dân cư mới trên địa bàn các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu), Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, các đối tượng gây án rất tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để xóa các dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra phá án.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng lập chuyên án đấu tranh. Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP trực tiếp làm trưởng ban chuyên án.

4 đối tượng trong nhóm trộm

Hàng chục trinh sát, điều tra viên giỏi, có kinh nghiệm đã được huy động để điều tra phá án, quyết tâm bắt giữ kẻ phạm tội trong thời gian sớm nhất. Sau hơn 3 tháng ròng rã, ban chuyên án đã xác định thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ đột nhập ở TP Đà Nẵng trong thời gian trên là do một nhóm đối tượng thực hiện. Một số vụ đột nhập nhà dân cạy phá két sắt ở Quảng Nam cũng do nhóm đối tượng này gây ra.

Sau khi củng cố chứng cứ, tài liệu, đến ngày 16/4 Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã triệu tập làm việc đối với 4 nghi can cùng trú tại quận Sơn Trà gồm Đặng Thanh Bình, Nguyễn Hữu Cường (cùng 26 tuổi), Nguyễn Văn Dũng và Lê Văn Gió (cùng 27 tuổi). Qua đấu tranh, đến sáng ngày 17/4, các đối tượng mới thừa nhận đã thực hiện 11 vụ trộm đột nhập trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để lấy cắp tài sản trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Trong số này có 5 vụ trộm két sắt, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như tiền, vàng, máy vi tính xách tay, điện thoại di động… 

Khám xét phòng trọ nơi các đối tượng cư trú, Cơ quan Công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ trộm cùng một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.
Một số tang vật thu được tại nơi ở của các đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nơi ở đối tượng, lập biên bản thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.


Thân Lai
.
.
.