Bắt hai đối tượng trốn truy nã

Thứ Hai, 08/01/2018, 14:46
Gây án ở Quảng Ninh, Đinh Quang Anh (28 tuổi, trú tại tổ 1 khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bỏ trốn vào Đồng Nai làm nhân viên cửa hàng bán điện thoại để trốn truy nã.

Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo kết quả điều tra thì lợi dụng mối quan hệ quen biết, Đinh Quang Anh đã mượn chiếc xe Honda SH  BKS 14U1 – 146.83 của anh Nguyễn Trung Hiếu (trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả) để cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn. 

Bị truy nã về hành vi “lạm dụng chiếm đoạt tài sản”, sau nhiều ngày trốn chui lủi, Quang Anh vào Đồng Nai xin làm nhân viên cho một tiệm kinh doanh điện thoại di động ở TP Biên Hòa.

Đối tượng Hoàng Văn Lào và Đinh Quang Anh (áo vàng).

Để ẩn giấu hành tung, hết giờ làm Quang Anh về nhà trọ, ít tiếp xúc với đồng nghiệp và người xung quanh. Sau nhiều ngày truy tìm, phát hiện Quang Anh trốn ở Đồng Nai, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Đinh Quang Anh khi hắn đang trong tiệm điện thoại.

Tại cơ quan Công an Đinh Quang Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cũng trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh còn phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Hoàng Văn Lào, 40 tuổi, trú tại thôn Đồng Ú, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn truy nã về hành vi “đánh bạc”.

Được biết, Hoàng Văn Lào là đối tượng “cờ bạc” chuyên nghiệp, thường xuyên lang thang ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương để đánh bạc.

Qua xác minh các mối quan hệ của Lào tại các địa bàn trên, lực lượng Công an đã phối hợp bắt giữ đối tượng này tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang.

Nguyễn Khánh
.
.
.