Hành trình triệt phá 3 đường dây túy từ Campuchia về TP HCM

Thứ Sáu, 04/10/2019, 08:10
Công an TP HCM vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an tuyến triệt phá 3 đường dây ma túy “khủng” từ Campuchia…


Liên tục trong các ngày từ 21-9 đến hết ngày 25-9-2019, các trinh sát  Đội 6,7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 5, Đội Cảnh sát giao thông Đa Phước, Phòng 7 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an triệt phá thành công 3 đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ.

Ngày 21-9-2019, trinh sát Đội 6 nhận được thông tin Trần Anh Tuấn đang trên đường tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới tỉnh An Giang mang về TP HCM.

Các đối tượng trong đường dây ma túy vừa bị xóa sổ.

Đến chiều tối, khi Tuấn hoàn tất công đoạn vận chuyển và đưa ma túy cho vợ là Trần Bích Ngọc cất giấu, các trinh sát đã ập vào căn nhà ở phường 21, quận Bình Thạnh và ba địa điểm khác để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với vợ chồng Trần Anh Tuấn - Trần Bích Ngọc cùng 3 đệ tử là Ngô Văn Cường, Phạm Thị Kim Tuyến, Lê Minh Đức, thu giữ lượng lớn ma túy các loại.

Tiếp tục công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, sáng sớm ngày 21-9-2019, các trinh sát Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM phối hợp với Cục Ngoại tuyến và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thành Phát, Huỳnh Chánh Hùng, Nguyễn Phước Thịnh, Lê Tuấn Anh và Nguyễn Minh Phú đang vận chuyển ma túy từ biên giới tỉnh An Giang về TP HCM.

14 giờ chiều cùng ngày, các tổ công tác ập vào các căn nhà 607 chung cư Bình Quới, phường 26, quận Bình Thạnh; nhà 566/187/340 Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp; nhà 135 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân; căn hộ 1.08, Cao ốc A-Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10 và căn hộ T1A-16.01 chung cư M-One, đường Bế Văn Cấm, phường Tân Kiểng, quận 7, là nơi ở của các đối tượng Phát, Thịnh, Hùng, Tuấn Anh và Phú. Qua công tác khám xét, thu giữ tổng cộng 10,672 kg Ketamine, 3,126 kg MDMA cùng một số phương tiện dùng để vận chuyển ma túy.

Cơ quan Công an tống đạt lệnh bắt và khám xét nơi ở trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hạo An.

Đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng thì đêm 24-9-2019, trinh sát Đội 7 lại nhận được tin đường dây ma túy do Lê Hiếu Tuấn điều hành cũng thực hiện đợt vận chuyển ma túy.

Đến 13 giờ ngày 25-9, phát hiện cha Tuấn là Lê Hồng Hiếu điều khiển xe gắn máy từ nhà thuê ở xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chạy thẳng lên hướng trung tâm thành phố. Đến chân cầu Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7), Hiếu dừng lại gặp Nguyễn Hoàng Minh Huy và trao cho nhau một túi nylon màu đen.

Tổ công tác ập đến khống chế và phát hiện bên trong túi nylon kia có chứa 149,4301 gam Ketamine; ngoài ra còn thu từ trong cốp xe của Huy 02 túi chứa 2.500 viên nén màu xanh (qua giám định là ma túy tổng hợp -MDMA).

Tang vật của các vụ án.

Cũng trong thời điểm này, một tổ công tác khác phối hợp với Đội CSGT Đa Phước bắt giữ Lê Hiếu Tuấn khi hắn đang điều khiển xe ô tô hiệu Honda CRV BKS: 51H-035.34 chạy trên đường Quốc lộ 50 hướng về đường Nguyễn Văn Linh với tốc độ cao.

Tổng số ma túy thu giữ trong 3 chuyên án này gồm:  Trên 25kg Ketamine, 5,3kg MA, 3,4kg MDMA, 1,224kg chất phức tạp.

 

Đức Cương
.
.
.