Đêm kinh hoàng của cặp vợ chồng bị cướp đột nhập

Chủ Nhật, 21/08/2016, 15:22
Lục lọi lấy được ĐTDĐ ở phòng khách xong, Minh và Hoàng đến chỗ vợ chồng bà Cúc ngủ và dùng kéo cắt dây chuyền vàng trên cổ bà Cúc. Bà Cúc giật mình thức giấc, hô hoán, Minh liền dùng tay bóp cổ bà Cúc, đối tượng kia rút dao chém thẳng vào người ông Duyên - chủ nhà.

Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Mai Thế Sơn (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) Trần Đình Minh (25 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) và Trương Minh Hoàng (25 tuổi, ngụ thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) để điều tra mở rộng về hành vi cướp tài sản.

Ngôi nhà ông bà Duyên.

Trò chuyện với chúng tôi, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Duyên ở ấp Sóc Quả (xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về giây phút đối mặt với “tử thần” lúc 3 giờ rạng sáng 16-7.

Khi đó, cả hai đang say giấc nồng. Bất chợt tỉnh giấc, bà Cúc thấy hai đối tượng đang cắt sợi dây chuyền càng trên cổ mình. Bà định truy hô thì bị đối tượng dùng tay bóp cổ đến nghẹt thở...

Ông Duyên tỉnh giấc, cũng bị đối tượng nhanh chóng quấn chiếc màn quanh người cả hai vợ chồng và đấm liên tiếp vào đầu, vào mặt và gáy của các nạn nhân.

Bà Cúc và ông Duyên kể lại vụ việc

Chưa dừng lại, đối tượng cầm dao đâm cả hai vợ chồng. Ông Duyên liều mình chụp tay một đối tượng và bị tên này đâm bị thương. Cùng lúc đó, đối tượng còn lại buông bà Cúc ra, xông đến dùng dao chém thẳng vào người ông Duyên nạn nhân phải buông tay kẻ cướp.

Lúc này, bà Cúc kêu cứu khiến các đối tượng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài và lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát. Qua kiểm tra, gia đình ông Duyên phát hiện bị mất 2 ĐTDĐ và dây chuyền vàng.

Trung tá Nguyễn Chinh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hớn Quản, cho biết: "Qua xác minh, điều tra, chúng tôi phát hiện đối tượng nghi vấn chính là cháu ruột của vợ chồng ông Duyên tên là Mai Thế Sơn (22 tuổi), ngụ ấp 3, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước".

Từ đây, trinh sát xác định thêm hai đồng bọn của Sơn gồm: Trần Đình Minh (25 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, Bình Phước) và Trương Minh Hoàng (25 tuổi, ngụ thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).

3 đối tượng bị bắt giữ.

Sau hơn 7 ngày đeo bám tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an đã bắt được Sơn và Minh khi cả hai đang lẩn trốn ở vùng đồi núi thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Mở rộng điều tra đến ngày 15-8, trinh sát đã bắt giữ Hoàng về hành vi trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do túng tiền để trả nợ thua bạc và tiêu xài, Sơn đã rủ Minh và Hoàng đến nhà cô ruột (bà Cúc) để cướp tài sản.

Vật chứng của vụ án

Ngày 16-7, cả ba điều khiển xe máy đến gần ngôi nhà. Sợ cô chú phát hiện, Sơn ở ngoài cảnh giới, còn Minh và Hoàng đeo khẩu trang che mặt, trèo tường đột nhập vào nhà bằng lối cửa sau theo lời chỉ dẫn của Sơn. Lục lọi lấy được ĐTDĐ ở phòng khách xong, Minh và Hoàng đến chỗ vợ chồng bà Cúc ngủ và dùng kéo cắt dây chuyền vàng trên cổ bà Cúc. 

Bà Cúc giật mình thức giấc, hô hoán, Minh liền dùng tay bóp cổ bà Cúc còn Hoàng là kẻ đã dùng dao chém ông Duyên đứt gân tay hiện vẫn đang phải điều trị...

Đ.Mừng - M.Thùy
.
.
.