Công an quận Tây Hồ triệt phá gần 30 vụ án ma túy

Thứ Hai, 16/03/2020, 09:54
Ngày 15/3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, từ ngày 25-2 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận đã bắt giữ gần 30 vụ án ma túy. Cơ quan Công an đã khởi tố các vụ án, khởi tố các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Đơn cử, khoảng 13h35 ngày 29/2, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Toàn (SN 1996), trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy tại khu vực ngõ 9 Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình. Tang vật thu giữ 13 túi nilon màu bạc chứa thảo mộc khô. Tất cả đều là ma túy cần sa.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Toàn khai nhận, ngày 26/2, đối tượng lên mạng xã hội Facebook với mục đích tìm mua cần sa số lượng lớn để về bán kiếm lời. Qua tra cứu, Toàn tìm được số điện thoại, Toàn và người đàn ông thỏa thuận mua, bán cần sa với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Toàn ra ngân hàng trên phố Tôn Đức Thắng chuyển tiền theo tài khoản mà người đàn ông đọc qua điện thoại. 

Đối tượng Nguyễn Đức Toàn và số cần sa thu giữ.

Ngày 28/2, một nhân viên chuyển phát nhanh gửi một kiện hàng đến cho Toàn. Khi mở ra, đối tượng thấy có nhiều túi nilon màu bạc chứa thảo mộc khô (ma túy cần sa). Để tránh bị lộ, Toàn cất giấu số ma túy ở trong phòng ngủ. 

Đến khoảng 13h ngày 29/2, người bạn tên Tuấn quen qua mạng xã hội gọi điện thoại cho Toàn đặt mua 3kg cần sa với giá 33 triệu đồng và hẹn giao hàng tại khu vực đầu ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương… Đối tượng đi xe máy Honda SH mang theo số cần sa nêu trên đến điểm hẹn thì bị Cơ quan Công an bắt giữ. 

Quá trình khám xét nhà Toàn, cơ quan Công an thu giữ thêm 43 gói nilon chứa cần sa, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy bằng thủy tinh, 300 túi nilon chưa sử dụng…

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 26/2, tổ công tác Công an phường Bưởi trong quá trình tuần tra địa bàn phát hiện Hà Đình Dương, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ điều khiển xe máy dừng đỗ tại khu vực ngõ 282 Lạc Long Quân có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính. 

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tay bên trái của Dương có cầm túi xách, phát hiện có 1 gói túi nilon bên trong có chứa 4 viên nén màu vàng, 1 túi nilon chứa 4 viên nén màu hồng, 1 túi nilon chứa tinh thể trắng nghi ma túy. Theo lời khai của Dương, Dương làm nghề lái xe grab được người bạn tên Sơn đang làm việc tại khu vực ngõ Nguyễn Chánh thuê mang đến địa chỉ ở Lạc Long Quân… 

Căn cứ vào lời khai của Dương, Công an phường Bưởi phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy) tiến hành xác minh, mời đối tượng Đặng Trường Sơn (SN 1997), trú tại phường Yên Hòa về trụ sở Cơ quan Công an để làm việc. 

Tại đây, Đặng Trường Sơn khai nhận, ngày 26/2, đối tượng đang làm việc tại nhà hàng ở phường Yên Hòa thì có một người tên Duy gọi điện thoại nhờ Sơn mua hộ 8 viên ma túy thuốc “lắc” và nửa “chỉ” ma túy “ke”. 

Sơn đồng ý mua hộ bạn ma túy với giá 5 triệu 700 nghìn đồng và tiền công được hưởng 700 nghìn đồng. Sau đó, đối tượng để ma túy trong túi xách nêu trên và thuê Hà Đình Dương mang đến cho Duy với tiền công 400 nghìn đồng nhưng không nói bên trong túi xách có chứa ma túy.

Gần đây nhất, ngày 6/3, tổ công tác Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ tại khu vực An Dương phát hiện 1 xe ôtô nhãn hiệu KIA đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy tổ công tác đến, 1 nam thanh niên bước xuống xe từ ghế trên bên phụ, trong xe vẫn còn 1 người đàn ông ngồi bên ghế lái. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh của nam thanh niên vừa xuống xe, có 1 túi nilon chứa ma túy đá... 

Ngay sau đó, người này khai tên là Dũng (SN 1994), trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, có 1 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Theo lời khai của Dũng, khoảng 9h ngày 6/3, Dũng đi bộ từ nhà đến phường Nhị Châu (TP Hải Dương) gặp một người phụ nữ, khoảng 40 tuổi hỏi mua ma túy với số tiền 15 triệu đồng. 

Khoảng 15 phút sau, người phụ nữ quay lại đưa cho Dũng túi nilon màu đen bên trong chứa 30 viên nén kim cương màu xanh, 3 viên nén hình chữ nhật màu vàng nhạt, 2 túi nilon chứa ma túy đá. Số ma túy này là loại Ketamine, Methamphetamine và MDMA. Về nhà, Dũng chia nhỏ ma túy cất giấu vào ngăn kéo kệ ti vi… 

Đến khoảng 14h cùng ngày, Dũng nhận được cuộc gọi qua Zalo từ người có tên là Kiều Ly Phạm rủ Dũng mang ma túy lên Hà Nội sử dụng. Sau đó, Dũng thuê xe ôtô lên Hà Nội, khi xe dừng ở An Dương thì bị phát hiện. Quá trình khám xét nơi ở của Dũng, tổ công tác tiếp tục thu giữ toàn bộ số ma túy còn lại.

Bắt giữ 50 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke XO

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ 50 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke XO thuộc khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường. 

Theo đó, hồi 2h30 ngày 15/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bất ngờ kiểm tra quán karaoke XO, phát hiện và bắt giữ 50 đối tượng (gồm 30 nam và 20 nữ) trong 4 phòng hát karaoke, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 3 đĩa sứ có bám dính chất ma túy và một số tang vật liên quan. 

Số đối tượng trên đến từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hậu Giang, Gia Lai, Kiên Giang, Vũng Tàu, Ninh Bình, Lào Cai, Sơn La, Nghệ An, Yên Bái và Vĩnh Phúc. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an để test nhanh với chất ma túy. Kết quả có 35/50 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lan Hương

Minh Hiền
.
.
.