Truy tố Hai Kinh, “ông trùm” băng nhóm chuyên “đá xế theo đơn đặt hàng”

Thứ Năm, 15/10/2015, 23:10
Trong 2 năm (2013 và 2014), Hai Kinh đã tiêu thụ khoảng 200 xe môtô, chủ yếu là xe Wave RS và Air blade.


Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Trần Văn Kinh (65 tuổi, tên gọi khác Hai Kinh, Lê Văn Tư) cùng 14 bị can trong đường dây chuyên “đá xế” về các hành vi trộm cắp tài sản; chứa chấp tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
“Ông trùm” Hai Kinh cùng người tình Nguyễn Thị Chính.

Theo cơ quan điều tra, Hai Kinh có 10 tiền án, tiền sự (1 tiền án tàng trữ vũ khí trái phép, 4 tiền án trộm cắp, 5 tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có). Năm 2004, Hai Kinh bị cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) truy nã toàn quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Hai Kinh tiếp tục phạm tội và chuyển địa bàn hoạt động xuống các tỉnh, thành ĐBSCL. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, Hai Kinh sử dụng các tên giả như: 2 Tình, 4 Già, Lê Văn Tư…

Năm 2014, Công an quận Cái Răng bắt giữ đối với Huỳnh Kim Tuấn và Nguyễn Văn Đại về hành vi trộm cắp xe môtô trên địa bàn phường Tân Phú. Quá trình điều tra, cơ quan Công an phát hiện, những xe môtô do Tuấn và Đại trộm cắp được Hai Kinh “bao tiêu toàn bộ”.

Cuối 11/2014, Công an quận Cái Răng đã bắt khẩn cấp Hai Kinh cùng người tình là Nguyễn Thị Chính (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) tại một căn nhà ở xã Song Phú (huyện Tam Bình). Tiến hành khám xét nơi ở tại xã Song Phú và phường Phú Thứ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành loạt vụ trộm cắp xe môtô tại các tỉnh, thành ĐBSCL. Đây cũng là 2 “kho hàng” được Hai Kinh chọn làm nơi cất giấu xe môtô do đàn em trộm cắp, chờ đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Công an quận Cái Răng trao trả xe môtô được thu hồi cho nạn nhân.

Để có “nguồn hàng”, Hai Kinh thu nạp rất nhiều đàn em và chia địa bàn hoạt động theo từng nhóm tại các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, TP Cần Thơ… Sau khi “đá xế” thành công, đàn em sẽ thông báo địa điểm giao xe – nhận tiền cho Hai Kinh. Là kẻ từng vào tù ra tội rất nhiều lần, Hai Kinh ít khi xuất hiện và liên tục thay đổi chỗ ở, đề phòng trường hợp đàn em bị bắt khai ra nơi ẩn náu.

Chính khai nhận, từ cuối năm 2013, sống như vợ chồng với Hai Kinh. Hàng ngày, theo lệnh của Hai Kinh, Chính liên lạc và tiêu thụ xe môtô cho các đối tượng trộm cắp, gồm: Nguyễn Cao Hùng (25 tuổi); Ngô Đình Tài (49 tuổi); Trần Thanh Thắng (26 tuổi); Lê Thanh Măng (32 tuổi); Giang Ngọc Hiếu (38 tuổi); Dương Minh Dũng (35 tuổi, tất cả cùng ngụ TP Cần Thơ); Nguyễn Trần Quốc Vương (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Nguyễn Văn Trọn (41 tuổi); Lê Tấn Phát (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Thành Trung (25 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và các đối tượng tiêu thụ tài sản, gồm: Dương Tuấn Kiệt (45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long); Lâm Văn Phước (44 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang); San Thế Phúc (46 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Chính là người giúp sức đắc lực cho Hai Kinh trong việc tiêu thụ xe môtô trộm cắp và dùng căn nhà của mình tại số 412 khu vực Thạnh Phú (phường  Phú Thứ, quận Cái Răng) làm nơi chứa chấp tài sản.

Theo lời khai của Hai Kinh, trong 2 năm (2013 và 2014) đã tiêu thụ khoảng 200 xe môtô, chủ yếu là xe Wave RS và Air blade. 2 loại xe trên được thị trường Campuachia ưa chuộng và có giá rất cao (khoảng 1.400- 2.000 USD/chiếc), Hai Kinh thu mua lại của đàn em với giá từ 6-8 triệu/chiếc (Wave RS);  10 - 13 triệu/chiếc (Air blade).

Văn Vĩnh
.
.
.