Bộ Công an triệt xóa hai đường dây ma túy cực “khủng” ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 16/07/2018, 16:58
Ngày 16-7, Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47B), Bộ Công an đã thông tin chính về quá trình triệt phá chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn do Vũ Hoàng Oanh (61 tuổi, quê quán Hải Phòng) cầm đầu; triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do Didonna Quốc Anh Phillip (26 tuổi, quốc tịch Pháp) cầm đầu.


Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong tháng cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy tại các tỉnh thành phía Nam, Cục C47B đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng chủ động phối hợp cùng Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6 – Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan), Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3, Bộ đội Biên Phòng), Công an các tỉnh thành phía Nam rà soát các băng nhóm, đường dây mua bán "hàng trắng" qua biên giới Tây Nam, rồi tập kết hàng tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo đó, hàng chục trinh sát dày kinh nghiệm được tung đến khu vực giáp biên giới để tìm hiểu về phương thức thủ đoạn vận chuyển ma túy số lượng lớn qua đường tiểu ngạch. Qua điều tra, trinh sát phát hiện Hoàng Oanh cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn...

Đại tá Lê Thanh Liêm

Tiến hành xác minh nhân thân của đối tượng này, trinh sát xác định, Oanh là một tay giang hồ cộm cán ở Hải Phòng. Dưới "chướng" của Oanh có hàng chục đàn em khác chuyên hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc tại các tỉnh thành phía Bắc. 

Sau khi nhiều đường dây đánh bạc, cho vay nặng lãi bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá, Hoàng Oanh đã mở rộng địa bàn hoạt động tại các tỉnh thành phía Nam... Oanh thuê một sảnh của casino (Campuchia) cách biên giới Việt Nam khoảng 1km để hoạt động cờ bạc, đồng thời điều hành đường mua bán ma túy qua đường tiểu ngạch Long An, tập kết nguồn hàng tại TP Hồ Chí Minh.

Cũng giống như trùm ma túy khác, đối tượng lựa chọn những đàn em thân tín tại TP Hồ Chí Minh gồm, Trần Văn Cường (34 tuổi, quê Hải Phòng) và Vũ Quang Trung (ngụ quận 10) để thực hiện việc vận chuyển, trao đổi, mua bán ma túy. 

Đối tượng Philip

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Oanh còn tạo “vỏ bọc” kinh doanh cho Cường và Trung. Tại TP Hồ Chí Minh, Oanh cũng chỉ đạo cho đồng bọn mua hoặc thuê nhiều căn hộ chung cư để làm nơi cất giấu ma túy. Những căn hộ này được trang bị hệ thống camera và chỉ nhận dạng dấu tay mới mở được cửa. 

Ngoài ra, Oanh cũng đặc biệt chú ý đến đường tiểu ngạch gần cửa khẩu tại Long An và chọn khu vực này là nơi nhận nguồn hàng. Bởi lẽ, trước đó Oanh phát hiện nhiều đường dây mua bán ma túy khác đều bị lực lượng chức năng “hạ ván” tại các đường tiểu ngạch và khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cục C47 đã xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Lê Thanh Liêm làm trưởng Ban chuyên án để điều tra, làm rõ đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Oanh cầm đầu. 

Hơn 100.000 viên ma túy tổng hợp bị thu giữ.

Ngay sau đó, Ban chuyên án đã tổ chức họp khẩn đánh giá nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được và thống nhất phương án bắt giữ các đối tượng để vừa đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt. 

Ban chuyên án giao Công an quận 12 chủ trì bắt vợ chồng Nguyễn Thị Huệ và Trần Văn Thìn, khám xét 4 địa điểm tại quận 12 và quận Gò Vấp. Vợ chồng này chuyên nhận trực tiếp số lượng lớn từ Oanh thông qua hai đối tượng vận chuyển Cường và Trung để tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt TP Hồ Chí Minh. Oanh bán với giá hơn 220 triệu đồng/bánh heoroin cho vợ chồng Huệ. 

Đôi vợ chồng này đã thuê nhiều căn nhà ở hai địa bàn trên để cất giấu ma túy số lượng lớn. Ban chuyên án cũng thống nhất, tại các điểm tại quận 10, Cục C47 chủ trì phối hợp bắt, khám xét 4 địa điểm mà đồng bọn của Oanh cất giấu ma túy, đặc biệt phường 14, quận 10.

Ma túy đá bị thu giữ.

Chiều 24-5, Cục C47 quyết định phá án bắt giữ các đối tượng trong đường dây này. Từ đường tiểu ngạch biên giới Long An, các trinh sát tổ chức đeo bám Cường và Trung khi chúng dùng hai ô tô vận chuyển các vali chứa ma túy được ngụy trang như bịch trà đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khi Huệ vừa nhận ma túy tổng hợp, ma túy đá từ Cường ở phường 14, quận 10 thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. 

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn bắt giữ, khám xét nơi ở các đồng bọn của Oanh gồm, Trung, Trần Văn Thìn, Trần Thị Lệ Chi (42 tuổi, ngụ Tiền Giang), Đồng Dương Nam (quê quán Hải Phòng) và Phạm Thị Bình (ngụ quận 10). Tang vật thu giữ gồm, 103.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, 30kg ma túy tổng hợp, ô tô…

Máy dập ép ma túy tổng hợp của các đối tượng

Cùng thời gian này, Cục C47B đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia để triển khai lực lượng vây bắt Oanh. Tuy nhiên, đối tượng rất ma mãnh và kịp thời trốn thoát.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy nã toàn quốc đối Vũ Hoàng Oanh. Đề nghị đối tượng sớm đến cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đại tá Lê Thanh Liêm, cho biết thêm: Quá trình đấu tranh làm rõ chuyên án do Oanh cầm đầu, trinh sát Cục C47 còn phát hiện đường dây chuyên sản xuất ma túy quy mô lớn tại TP Hồ Chí Minh do Phillip cầm đầu. Đối tượng này cũng thuê nhà chung cư làm địa điểm hoạt động phạm tội và dùng bột đá để cùng đồng bọn tên Vũ An (28 tuổi) pha chế, sản xuất hàng ngàn viên ma túy. 

Qua điều tra, trinh sát phát hiện, trung bình mỗi đêm, bọn chúng sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy. Mỗi viên được bán cho con nghiện trên thị trường với giá 200.000đ/viên. Theo kế hoạch phá án, ngày 15-6, trinh sát đã bắt quả tang Phillip và An đang giao nhận 1kg ma túy tại quận 8. Qua khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 85.000 viên ma túy và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan.


Đức Mừng
.
.
.