Bắt giữ hơn 19.200 đối tượng ma túy, thu giữ gần 1 tấn heroin

Thứ Hai, 16/07/2018, 14:41

Ngày 16-7, Cơ quan thường trực phòng, chống ma túy – Bộ Công an phối hợp Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Giao ban thường trực phòng chống ma túy Công an các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2018. Tham dự Hội thảo có 140 đại biểu ở thuộc lực lượng phòng, chống ma túy Công an 33 tỉnh, thành tham dự.


Theo báo cáo tại Hội thảo, trong 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng phòng, chống ma túy trên cả nước đã phát hiện nhiều vụ chuyển ma túy với số lượng rất lớn, lượng heroin thu giữ tăng 168% so với cùng kỳ. 

Tại các tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, do lực lượng phòng, chống ma túy trấn áp mạnh nên việc thẩm lậu ma túy từ khu vực “tam giác vàng” về Việt Nam đã giảm về tần suất và có xu hướng chuyển sang khu vực biên giới Thanh Hóa, Nghệ An và biên giới Tây Nam.

Một đường dây mua bán ma túy tại TP Cần Thơ vừa bị triệt xóa.

Nhiều chuyên án tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy được triệt phá, phát hiện hơn 13.600 vụ, với trên 19.200 đối tượng, thu giữ trên 946 kg heroin, 497 kg+799.850 viên ma túy tổng hợp; gần 1.500 kg cần sa, trên 43 kg thuốc phiện cùng rất nhiều phương tiện, tài sản khác. 

Tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng phòng, chống ma túy diễn ra phổ biến, ngày càng manh động, liều lĩnh. So với cùng kỳ năm 2017, tội phạm ma túy tăng 20% về số vụ, 12% về đối tượng... 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hiện trong nội địa có khoảng 2.000 điểm và gần 300 tụ điểm phức tạp về ma túy nên hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng diễn ra ở hầu hết các địa phương. Tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn quốc (tính đến giữa tháng 5-2018) là trên 224.000 người, tăng trên 2.000 người so với năm 2017.

Hiện, trong tổng số 11.165 xã, phường, thị trấn của cả nước thì có đến hơn 2.500 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy (chiếm 23%). Theo Dự án nâng cáo hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã phường, thị trấn (gọi tắt là Dự án), tính đến năm 2020 phấn đấu sẽ giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy và duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy đối với những xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. 

100% người trong nhóm nguy cơ cao đươc tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống ma túy, ngăn chặn tăng người nghiện. 80% người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện. Hàng năm xóa 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp ma túy, đến 2020 cơ bản không còn “điểm nóng” về ma túy trên toàn quốc. Triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện.

Đại tá Lê Văn Chương phát biểu tại Hội thảo.

Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát – Phó Chánh văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy cho biết, mục tiêu của Dự án là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức  Đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. 

Tổng kinh phí của Dự án là trên 426 tỷ đồng, thực hiện trong 4 năm (2017-2020) từ nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu đảm bảo ANTT ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm ma túy giai đoạn 2016 -2020 đã được chính phủ phê duyệt.


Trần Lĩnh
.
.