Triệt phá đường dây ma túy nơi "tuyến lửa", Thiếu tá Công an bị trọng thương

Thứ Tư, 14/12/2016, 15:01
Các đối tượng mua ma túy tổng hợp ở khu vực biên giới Việt - Lào, khi đang trên đường vận chuyển về nội địa tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Đáng chú ý, đây là vụ vận chuyển ma túy tổng hợp (MTTH) lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Điện Biên.

Sáng 14-12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án X, bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Vào hồi 8h30, qua thông tin của các trinh sát báo về tổ công tác phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm xã Mường Nhà, huyện Điện Biên về việc có 2 đối tượng trong chuyên án đã được xác lập trước đó đang di chuyển từ hướng biên giới Việt - Lào về trung tâm xã Mường Nhà.

Vàng A Minh và tang vật vụ án

Tổ công tác đã triển khai đội hình mật phục và bắt quả tang 2 đối tượng Vàng A Minh (25 tuổi) HKTT bản Huổi Dên, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông và Hạ A Cơ (49 tuổi) HKTT bản Tông Sớ, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông khi 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Tang vật thu tại chỗ gồm 66.000 viên MTTH và 1 xe máy. Đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận mua số MTTH trên ở khu vực biên giới Việt - Lào đang trên đường vận chuyển về nội địa tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả quyết liệt và làm Thiếu tá Trần Trung Kiên bị thương. Nhưng với tinh thần dũng cảm, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, CBCS phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.

Thiếu tá Trần Trung Kiên hiện là Phó trưởng Phòng PC47 Công an tỉnh Điện Biên. Anh là gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu (năm 2012); 2 lần vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2011), Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2008) cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh... Trong cuộc đụng đầu với tội phạm ma túy, anh đã nhiều lần bị thương, trong đó có 2 lần phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.


Thành Trung
.
.
.