Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,71 tỷ USD

Chủ Nhật, 20/03/2016, 09:42
Theo thống kê hải quan cho thấy, trong tháng 2-2016, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 2,44 tỷ USD tăng 7,6% so với tháng đầu năm 2016.

Tính đến hết tháng 2-2016, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này đạt 4,71 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm là Liên minh châu Âu (EU) với 1,51 tỷ USD, tăng 10,8% và chiếm 32,1% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Tiếp theo là: Tiểu vương quốc Arab thống nhất 639 triệu USD, giảm 5,1%; Hoa Kỳ 547 triệu USD, tăng 1,92 lần; Hàn Quốc là gần 295 triệu USD, tăng 5,86 lần… so với cùng kỳ năm 2015.

Phan Đức
.
.
.