Việt Nam chi gần 10 tỷ USD nhập ôtô trong 5 năm

Thứ Bảy, 28/04/2018, 06:53
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ôtô nguyên chiếc nhập khẩu, nhất là dòng xe dưới 9 chỗ ngồi có xuất xứ Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… chiếm thế áp đảo tại thị trường Việt Nam những năm gần đây. 

Chỉ tính 5 năm, từ năm 2013 đến năm 2017, cả nước nhập khẩu tới 442.000 ôtô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá kim ngạch đạt 9,936 tỷ USD. 2 dòng xe nhập khẩu chính là ôtô dưới 9 chỗ ngồi và xe tải. 

Trong đó, số lượng ôtô dưới 9 chỗ ngồi là 223.000 xe, chiếm 50,45% tổng lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. 

Đáng chú ý, 5 thị trường cung cấp ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi cho Việt Nam đều là các quốc gia châu Á gồm: Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Indonesia.

H.A
.
.
.