Hàng lậu, thực phẩm bẩn ồ ạt vào Nam

Thứ Sáu, 08/01/2016, 13:23
Qua TTKS, lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp với QLTT tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện và bắt giữ  hàng loạt xe khách, xe tải vận chuyển hàng lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Theo những “chủ hàng và chủ xe” khai nhận, tất cả số hàng lậu, thịt bẩn này đều được tuồn về miền Trung phục vụ dịp tết Nguyên Đán…


Sáng ngày 8-1, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Chỉ tính riêng những ngày cuối tháng 12-2015 và đến ngày 8-1-2016, lực lượng phối hợp giữa CSGT và QLTT tỉnh đã phát hiện hàng chục trường hợp xe khách, xe tải vận chuyển hàng lậu, quần áo, linh kiện điện tử và thực phẩm “bẩn” hoặc không rõ nguồn gốc, chứng từ, hóa đơn xuất xứ được các chủ hàng “cất giấu” tinh vi để tuồn về miền Trung tiêu thụ.

Hàng lậu bị bắt giữ trên xe khách vào sáng ngày 7-1.

Điển hình,  ngày 25-12-2015, lực lượng CSGT tại trạm này đã phát hiện xe khách mang BKS 43C-10311 do tài xế Đoàn Trung Hiếu (33 tuổi, trú xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam có 5 máy photocopy, 8 bộ máy điều hòa, 1 máy chủ hiệu Dell, 20 máy tính Dell cùng nhiều máy móc điện tử khác. Toàn bộ số hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tiếp đó, ngày 30-12-2015, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình cũng đã phát hiện xe khách mang BKS 51C-6029 do Nguyễn Đình Hà (24 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chở 45 cuộn vải nặng hơn 1,5 tấn và 4 bào hàng dệt may nặng 130kg. Số hàng này không có hóa đơn, chứng từ.

CSGT trạm Thăng Bình (Quảng Nam) phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển  hàng tấn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ và thịt động vật “không xuất xứ”.

Cũng trong ngày 30-12, trạm CSGT Thăng Bình cũng đã bắt giữ xe khách mang BKS 43B-02.313 do tài xế Trần Hùng (37 tuổi, trú xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển chở 6 bao giầy dép nặng 184kg, 18 bao hàng dệt may nặng 992kg.

Mới đây nhất, vào 10h sáng ngày 7-1, qua TTKS, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình đã phát hiện xe khách mang BKS 79D-5639 do tài xế Trần Minh Chiến (38 tuổi, trú huyện Duy Tiên, Hà Nam) đang lưu thông theo hướng Bắc Nam chở 50 thùng hàng với trọng lượng 1 tấn hàng thiết bị bằng kim loại chưa rõ chủng loại, 1 thùng trọng lượng 50kg thịt đông lạnh, 3 thùng hàng giầy dép nặng 90kg, 1 bao hàng dệt may nặng 50kg. Toàn bộ số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các giấy tờ liên quan khác.

Hoài Thu
.
.
.