Đà Nẵng muốn trở thành Trung tâm khởi nghiệp quốc gia

Thứ Sáu, 01/11/2019, 19:14
Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng năm 2019 đã thu hút 40 diễn giả, chuyên gia nổi tiếng trên thế giới, 7 dự án khởi nghiệp xuất sắc đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, hơn 20 quỹ đầu tư và nhà đầu tư cùng hơn 80 gian hàng triển lãm... 


Ngày 1-11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng (SURF 2019) với chủ đề: Phát huy nguồn lực địa phương để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đà Nẵng mong muốn trở thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia.


Sự kiện thu hút hơn 2000 lượt khách tham dự, hơn 40 diễn giả trong nước và quốc tế, 7 dự án khởi nghiệp xuất sắc đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, hơn 20 quỹ đầu tư và nhà đầu tư cùng hơn 80 gian hàng triển lãm. Đặc biệt, ngày hội còn thu hút sự tham gia của Đại diện Đại sứ quán các nước, trong đó có Ireland, Ailen, Phần Lan và Chủ tịch Quỹ đầu tư mạo hiểm Valhalla, Giám đốc Tập đoàn Genome Canada…

Tại sự kiện, Phó Chủ  tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho biết: Chính quyền TP Đà Nẵng kỳ vọng sự kiện sẽ là cơ hội để cộng đồng khởi nghiệp có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia về khởi nghiệp trong nước và trên thế giới; động viên, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng.Thông qua chuỗi sự kiện, các bên sẽ tìm kiếm và hỗ trợ những dự án khởi nghiệp tiềm năng, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ từ cộng đồng…

Hoài Thu
.
.
.