Hóa đơn bán lẻ xăng dầu sẽ là bằng chứng chống gian lận
- Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu không phù hợp quy chuẩn
- Công khai cơ sở hình thành giá bán lẻ xăng dầu
- Hệ thống bán lẻ xăng dầu - nỗi lo rơi vào tay nước ngoài
- Chính phủ quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước
Ông Trần Văn Vinh – quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng cho rằng, suốt một thời gian dài, quyền lợi người tiêu dùng không được đảm bảo. Từ trước đến nay, các cơ sở bán lẻ xăng dầu không xuất hoá đơn nên nếu có xảy ra gian lận, người tiêu dùng cũng không có bằng chứng để đòi quyền lợi.
Thứ trưởng Phạm Công Tạc chủ trì họp báo. |
“Khi những cửa hàng xăng dầu không in chứng từ, họ có thể nhập xăng ở nhiều nơi, thậm chí nhập lậu về bán. Nếu in chứng từ, cơ quan quản lí Nhà nước sẽ có cơ sở đối chứng, xem cơ sở nhập vào bao nhiêu, bán ra bao nhiêu, tránh tình trạng nhập lậu hoặc bán xăng dầu chất lượng kém. Minh bạch quá trình bán lẻ sẽ có lợi cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp phản ứng chẳng qua vì họ không muốn công khai, minh bạch để gian lận mà thôi” – ông Vinh nói thêm.
Lộ trình dài tới gần 3 năm, khoảng thời gian đó đủ để cho doanh nghiệp mua sắm trang thiết bị triển khai in chứng từ, đồng thời dần tạo thói quen cho doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.