Việt Nam chính thức áp thuế tự vệ với phôi thép và thép cán dài

Thứ Hai, 18/07/2016, 14:16
Gần 4 tháng kể từ khi ra quyết định áp thuế tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu, ngày 18-7, Bộ Công Thương đã có quyết định chính thức về việc này, với mức thuế chính thức từ 15,4% đến 23,3%.


Sau khi hoàn tất Báo cáo cuối cùng vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài, đề nghị các doanh nghiệp đóng góp ý kiến trước ngày 14-7; ngày 18-7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã chính thức ký quyết định áp thuế tự vệ đối với 2 mặt hàng trên.

Quyết định này sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký và sẽ thay thế Quyết định 826 ngày 7/3/2016 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với các mặt hàng thuộc diện điều tra. Mức thuế tự vệ chính thức đối với phôi thép là 23,3%, áp dụng trong vòng 1 năm, kể từ ngày 22/3/2016 đến ngày 21/3/2017; mức thuế này sẽ giảm dần 2% mỗi năm, đến 21/3/2019 về mức 17,3%. Kể từ ngày 22/3/2020, thuế tự vệ với mặt hàng này sẽ về 0% nếu không gia hạn.

Đối với thép dài, mức thuế tự vệ tạm thời được áp là 14,2%, nhưng kể từ 2/8 tới, mức thuế này sẽ được nâng lên 15,4%. Mỗi năm tiếp theo, thuế tự vệ sẽ được hạ xuống 1,5%, kéo dài đến hết 21/3/2020. Từ ngày tiếp theo, thuế tự vệ sẽ bằng 0 nếu Bộ Công Thương không gia hạn.

Quyết định cũng cho biết một số quốc gia/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng thuế tự vệ này nếu thuộc đối tượng các nước đang và kém phát triển có lượng xuất khẩu vào Việt Nam không quá 3% tổng lượng nhập khẩu, với điều kiện tổng nhập khẩu của các quốc gia/vùng lãnh thổ này không vượt quá 9% tổng lượng nhập khẩu của Việt Nam. 

Vũ Hân
.
.
.