Tương lai của ngành điện, tua bin gió hình cánh chim

Thứ Năm, 02/02/2017, 11:16
Không có cánh quạt như các loại tua bin gió thông thường, công ty Tyer Wind đã tạo ra một bước đột phá khi tạo ra loại tua bin hoạt động như cách loài chim đập cánh.

Các chuyên gia của công ty TyerWind đã nghiên cứu các loại chim ruồi đập cánh trong tự nhiên, và phát hiện ra điều thú vị về cánh bay của loài chim này. Loài chim nhỏ bé này là một trong những động vật sở hữu tốc độ lớn nhất trong tự nhiên.

Cụ thể khi dùng camera quay chậm người ta phát hiện khi lao xuống từ độ cao độ cao 30 mét để gây ấn tượng với chim cái, chim ruồi đực có thể đạt tốc độ 92,8km/h. Để so sánh khi thì con chim ruồi dài 10 cm đã di chuyển được quãng đường dài 385 lần chiều dài cơ thể mỗi giây. Tốc độ này của một phi cơ chiến đấu chỉ là 150 lần, ở tàu con thoi là 207 lần.

Ngoài ra do tập tính kiếm ăn, chim ruồi sở hữu khả năng bay đứng một chỗ và bay lùi rất ấn tượng. Mô phỏng cách bay của chim ruồi TyerWind chế tạo một tua bin gió hình cánh chim. Khi có gió thổi đến cánh chim chuyển động như cách chim ruồi đang bay đứng hay bay lùi.

Cách thiết kế này còn có một ưu điểm khác là giúp tua bin gió nhanh chóng thích ứng với các loại gió trong những mỗi trường khác nhau. Cánh chim không giống như cánh quạt do con người tạo ra nó linh hoạt với các loại điều kiện gió khác nhau.

Tuabin gió của TyerWind được chế tạo từ công nghệ in 3D. Công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Tunisia hiện còn đang ấp ủ các dự án công nghệ dựa trên việc mô phỏng tự nhiên. Hiện có hai tổ chức đầu tư từ Pakistan và Algeria đang rót vốn cho TyerWind.
Hậu Nghệ
.
.
.