Phát hiện ngôi mộ cổ 3.700 năm của Công chúa Ai Cập

Thứ Sáu, 12/05/2017, 10:58
Các nhà khảo cổ Ai Cập mới đây đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ 3.700 năm tuổi. Qua giám định, họ tin rằng đây là mộ của công chúa Ai Cập.

Theo đó, ngồi mộ cổ 3.700 năm tuổi này thuộc về Công chúa Hatshepset, con gái của Pharaoh Ameny Qemau, người cai trị Ai Cập 3.800 năm về trước. 
 
Kim tự tháp của Pharaoh Ameny Qemau. Ảnh: Sputnik

Trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc rương lớn chứa 4 bình đựng nội tạng của công chúa. Vỏ ngoài của xác ướp cũng được tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn bởi ảnh hưởng môi trường. 

Nhà khảo cổ học Aidan Dodson thuộc đại học Bristol cho hay: "Theo sử sách ghi lại, kim tự tháp chỉ là nơi để mai táng các vị vua. Tuy nhiên trên chiếc rương tìm thấy lại được khắc chữ Hatshepset - con gái vua Ameny Qemau. Vì vậy, chúng ta có thể đặt ra giả thuyết rằng vua Ameny Qemau đã sử dụng kim tự tháp xây dựng cho người tiền nhiệm, để dành cho con gái của mình." 

Trước đó, kim tự tháp của vua Ameny Qemau đã được phát hiện năm 1957. Đây là kim tự tháp cổ nhất từng được khoa học tìm ra. 

Ngôi mộ của vua Ameny Qemau cách ngôi mộ của công chúa Hatshepset  khoảng 0,6km.

L.B
.
.
.