Yên Bái tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 2023

Thứ Ba, 23/01/2024, 18:41

Chiều 23/1, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

1.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bản tỉnh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

2.jpg -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở được nâng lên; người dân đã chủ động, tích cực tham gia phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời, tiếp tục củng cố, duy trì các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 1.332 tổ hòa giải với 7.985 thành viên; 568 tổ an ninh nhân dân với 2.802 thành viên; 1.579 tổ tự quản với 23.834 thành viên; 90 tổ an ninh xung kích với 2.391 thành viên.

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng phù hợp với đặc thù của các ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương; nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt tác dụng, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về ANTT.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã nhân rộng và duy trì được 1.122 mô hình, tăng 88 mô hình so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, đã xây dựng mới được 3 mô hình, nhân rộng 123 mô hình. Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Yên Bái có mô hình “Liên kết thôn giáp ranh đảm bảo ANTT” tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên được Bộ Công an thông báo nhân rộng trên toàn quốc...

4.jpg -0
Các cá nhân và tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cấp, các ngành đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đảm bảo ANTT. Xác định rõ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Các cấp ủy, chính quyền phải đưa công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vào nghị quyết chuyên đề công tác để tổ chức, triển khai thực

Dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 01 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Giang Lương - Thiên Bình
.
.