Vì bình yên của những phum, sóc

Thứ Bảy, 03/12/2022, 07:57

Thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt là vai trò của các vị sư sãi chùa Khmer trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT phum sóc, góp phần phát triển KTXH địa phương.

Bạc Liêu có gần 67.000 người Khmer, chiếm 7,6% dân số, chủ yếu làm nghề nông, sống quần tụ quanh 22 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở các địa phương trong tỉnh. Đối với đồng bào Khmer, chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tổ chức lễ hội, bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống. Các nhà sư trong chùa có vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, đời sống tinh thần của bà con. Đứng đầu các vị sư trong chùa là sư trụ trì, người có nhiều năm tu hành, hiểu biết kinh Phật, có đức độ, uy tín trong giới tu hành và cộng đồng.

Vì bình yên của những phum, sóc -0
Đại đức Tăng Rương (thứ 3 từ phải qua) thường xuyên trao đổi với Công an địa phương về công tác dân vận trong đồng bào Khmer ở huyện Hòa Bình.

Từ những đặc điểm trên, Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động phối hợp với các nhà sư, nhất là các vị sư trụ trì trong chùa để thông qua họ vận động, tập hợp đồng bào Khmer tham gia giữ gìn ANTT tại phum, sóc.

Hòa Bình Cũ là ngôi chùa Khmer cổ ở tỉnh Bạc Liêu được xây dựng cách đây khoảng 400 năm. Bà con thường xuyên đến chùa để sinh hoạt tín ngưỡng, nhất là vào các ngày rằm, mùng một hàng tháng. Đại đức Tăng Rương, Phó Trụ trì chùa, là vị sư nhiều năm tu hành tại đây, có uy tín trong đồng bào Phật tử.

Đại đức Tăng Rương là người mộ đạo và rất tôn kính Bác Hồ. Năm 2007, khi triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ông đã lập bàn thờ Bác Hồ trong chùa cùng với bàn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Qua đó, để tỏ lòng tôn kính, nhắc nhở các vị sư, đồng bào phật tử phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện noi gương Người.

Đại đức Tăng Rương dành nhiều thời gian nghiên cứu về tư tưởng của Bác Hồ đối với các tôn giáo và dân tộc. Theo ông, tư tưởng Phật giáo có nhiều điều phù hợp, tương đồng với tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng đại đoàn kết, tư tưởng cần - kiệm trong cuộc sống và tấm lòng yêu thương con người.

Vì bình yên của những phum, sóc -0
Thượng tọa Tăng Sa Vong cùng Công an xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) đến nhà vận động người dân tích cực tham gia giữ gì ANTT địa phương.

Đại đức Tăng Rương chia sẻ: "Đối với tư tưởng của Bác có đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, thì trong kinh Phật cũng có ý nghĩa tương đồng với nhau. Trong quá trình thực hiện ở bổn chùa, chúng tôi vận dụng tư tưởng của Bác Hồ, kết hợp với kinh Phật để dẫn dắt phật tử cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau".

Trung tá Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Công an huyện Hòa Bình cho biết: "Công an huyện thường xuyên duy trì các mô hình Tổ tự quản trong đồng bào Khmer. Thông qua Tổ tự quản, người dân cùng tham gia với Công an trong quá tình bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hiện nay các mô hình này hoạt động rất hiệu quả".

Có thể nói, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở mỗi chùa Khmer trong tỉnh Bạc Liêu đều có những vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi có 80% dân số là đồng bào Khmer. Trong sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày bà con chủ yếu sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. Để bà con lĩnh hội được tư tưởng của Bác, Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Cái Giá Chót dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu về tư tưởng của Bác, dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Khmer với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Những tài liệu này ông dùng để tuyên truyền trong đồng bào phật tử và giảng dạy ở các lớp học chữ Khmer tại chùa.

Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi trở lại hòa nhập với cộng đồng, Thượng tọa Tăng Sa Vong trực tiếp tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ Công an trong bảo đảm ANTT địa phương. Ngày 10/10/2014, ông cùng với Ban Quản trị các chùa Khmer xã Hưng Hội phối hợp với Công an xã Hưng Hội thành lập mô hình "Câu lạc bộ (CLB) 3 tích cực trong đồng bào Khmer". Đến nay, qua hơn hơn 8 năm hoạt động, CLB thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT cơ sở.

Đặc biệt, năm 2021, toàn tỉnh Bạc Liêu quyết liệt thực hiện chiến dịch cấp CCCD theo chủ trương của Bộ Công an, nhưng thời điểm này dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Để không tập trung đông người, hạn chế việc đi lại của người dân, Công an xã Hưng Hội bố trí một Tổ cấp CCCD ngay trong chùa Cái Giá Chót. Thượng tọa Tăng Sa Vong và Ban Quản trị chùa tích cực phối hợp với Công an huyện làm việc ngày đêm, tạo điều kiện cấp CCCD cho người dân, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu nằm trong 10 tỉnh, thành phố vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì…

V.Đức - T.Nguyễn
.
.