Tuổi trẻ Công an Quảng Ngãi phát huy tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng

Thứ Bảy, 09/03/2024, 08:05

Năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao,đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào thành tích của Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”…

Trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, ĐVTN Công an tỉnh Quảng Ngãi là lực lượng nòng cốt, xung kích trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tham gia điều tra, làm rõ 82/96 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Việc bắt giữ, khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. ĐVTN còn tham gia đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hàng ngàn lượt ĐVTN tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, giải quyết những khâu yếu, việc khó, việc đột xuất của đơn vị.

Bên cạnh đó, ĐVTN Công an tỉnh Quảng Ngãi còn tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật vào công tác. Điển hình như đã triển khai 50 công trình, phần việc thanh niên đảm nhận, trong đó, có 31 công trình, phần việc phục vụ công tác chuyên môn, điển hình như: Công trình “Hệ thống tự động lấy số văn bản của Công an tỉnh và Phòng Tham mưu” (Chi đoàn Phòng Tham mưu); “Tình nguyện hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến” (Chi đoàn Cảnh sát QLHC về TTXH); “Biên soạn câu hỏi, phân loại độ khó và số hóa các câu hỏi để tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác NVCB, HSNV” (Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); “Phòng chống rác thải và hỗ trợ ANTT”, “Đội Thanh niên tình nguyện - Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”; “Bảng QR code - thực hiện các thủ tục hành chính (Đoàn Thanh niên Công an huyện Ba Tơ)… Hàng chục nghìn lượt ĐVTN tham gia “Ngày Thứ bảy tình nguyện” với phương châm “Không đợi hết giờ, không chờ giao việc”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” trong “chiến dịch” làm căn cước công dân…

Tuổi trẻ Công an Quảng Ngãi phát huy tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng -0
Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tặng quà cho các em học sinh các điểm trường thuộc Trường Tiểu học Trà Phong, huyện Trà Bồng.

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh. Duy trì 5 Câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật”, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Triển khai có hiệu quả mô hình “Đồng hành cùng Công an chính quy về xã”; Cuộc vận động “Nghĩa tình miền núi, hải đảo”, đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao y thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hơn 160 lượt tuyên truyền gắn với các ngày cao điểm như: “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”; Ngày toàn dân PCCC 4/10; Ngày hội toàn dân bảo vệ Tổ quốc… thu hút hơn 36.000 lượt người dân, học sinh tham gia.

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục để lại dấu ấn quan trọng của tuổi trẻ Công an tỉnh trong năm qua với các chương trình “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chương trình tình nguyện mùa đông”,...

Điển hình như Chương trình “Thanh niên Công an tình nguyện hè” được tổ chức tại xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với ĐVTN xã Sơn Màu làm hơn 100m đường bê tông nông thôn; tuyên truyền pháp luật cho học sinh; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; thăm, tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện như: Xây dựng tuyến đường “Sáng Xanh - sạch - đẹp (Chi đoàn Phòng Tham mưu); sửa chữa nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các gia đình chính sách (Chi đoàn Xây dựng lực lượng, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đoàn Thanh niên Công an huyện Minh Long, Sơn Tây…); Đoàn Thanh niên Công an huyện Sơn Tây vận động xã hội hóa và ĐVTN đóng góp triển khai mô hình “Bữa trưa cho em”, thực hiện hơn 423 suất ăn trưa, 140 suất cháo cho trẻ em; Đoàn Thanh niên Công an huyện Tư Nghĩa triển khai hiệu quả Đề án “Cùng em đến trường” với nhiều hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, huy động hơn 300 suất quà với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng…

Ban Thanh niên Công an tỉnh đã vận động xã hội hóa 320 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa 3 “Ngôi nhà 19/8” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên Công an các huyện Sơn Tây, Tư Nghĩa, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT vận động hơn 5.800 suất quà với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng tặng cho trẻ em nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thực hiện Đề án “Cùng em đến trường”, các cơ sở Đoàn đã vận động CBCS quyên góp hỗ trợ 500.000đ/em/tháng cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đánh giá, ĐVTN Công an tỉnh không chỉ dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với các loại tội phạm mà còn tích cực tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì Nhân dân phục vụ. Đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, trong học tập, rèn luyện, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Với những kết quả thành tích đạt được, năm qua, có 80 lượt tập thể, hơn 1.150 lượt cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Ngãi được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu” trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đây là nguồn động viên to lớn để mỗi cán bộ, ĐVTN Công an tỉnh vững tin hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục cống hiến vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ công an Quảng Ngãi “Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.​​​​​​

Tấn Thành
.
.