Trên 85% số hộ gia đình tại tỉnh Thái Nguyên có bình chữa cháy

Thứ Năm, 01/02/2024, 09:43

Với tinh thần lan tỏa phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, góp phần thực hiện tốt công tác PCCC ngay từ cơ sở, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự trang bị ít nhất một bình chữa cháy, đến nay toàn tỉnh đã có trên 85% hộ gia đình có bình chữa cháy.

Để hoàn thành mục tiêu 100% các hộ gia đình có bình chữa cháy, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi gia đình tự trang bị tối thiểu một bình chữa cháy; đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ, tặng bình chữa cháy cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

imgp7718.jpeg -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên trao tặng bình chữa cháy cho hộ gia đình nghèo tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

Với sự nỗ lực, quyết liệt của lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể, đến nay phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” đã lan tỏa rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, miền núi; toàn tỉnh có trên 85% số hộ gia đình có bình chữa cháy với trên 287.691 bình chữa cháy được trang bị; trong đó 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trang bị bình chữa cháy.

Hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia hỗ trợ, trao tặng hàng nghìn bình chữa cháy cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh...

Những kết quả trên cho thấy sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và ý thức của người dân và xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ cháy xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ” ngay từ cơ sở.

Dũng Minh
.
.