Phòng cháy, chữa cháy “4 tại chỗ” ở vùng biên giới Tây Giang

Chủ Nhật, 07/01/2024, 06:30

Là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Quảng Nam, Tây Giang cách TP Tam Kỳ - trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam khoảng 180km, khoảng cách di chuyển từ đội PCCC gần nhất (Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực Bắc Quảng Nam – Phóng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, đóng tại TP Hội An) đến trung tâm huyện Tây Giang là 130km.

Ngoài ra, khoảng cách từ trung tâm huyện Tây Giang đến xã xa nhất hơn 70km. Từ những đặc điểm trên có thể thấy, công tác PCCC trên địa bàn huyện Tây Giang gặp nhiều khó khăn.

Trong điều kiện kinh tế tại địa phương còn hạn chế, xa các đội chữa cháy của Công an tỉnh Quảng Nam thì vai trò PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ) là hết sức quan trọng. Thiếu tá Ngô Văn Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, đối với địa bàn vùng núi, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn như Tây Giang thì càng về mùa lạnh như hiện nay, nguy cơ cháy, nổ càng tăng cao khi người dân, đặc biệt là những người già yếu thường đốt lửa nấu ăn và sưởi ấm vào ban đêm tại khu vực bếp.

pccc 1-ngoc thi.jpg -0
Công an huyện Tây Giang phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng bình chữa cháy cho người dân.

Theo thống kê mới nhất của Công an huyện Tây Giang, toàn huyện có 4.386 hộ gia đình sử dụng bếp sinh hoạt, trong đó có 3.647 hộ gia đình sử dụng bếp củi (chiếm tỷ lệ 83,15%), 709 bếp gas (chiếm tỷ lệ 16,17%), 30 bếp điện (chiếm tỷ lệ 0,68%). Hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn huyện Tây Giang làm nhà từ gỗ hoặc các vật liệu dễ cháy. Ngoài ra, tại huyện Tây Giang còn có 54 nhà sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Cơ Tu, có kết cấu chủ yếu là gỗ và mái lá. Vì vậy, nhằm nâng cao vai trò, hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác PCCC, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC tại địa phương, Công an huyện Tây Giang đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC” trên địa bàn huyện. Ngày 22/12/2023 vừa qua, mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC” đã được Công an huyện Tây Giang tổ chức ra mắt và triển khai thí điểm tại thôn Aréc, xã A Vương. Đến ngày 5/1, Công an huyện Tây Giang tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với thành viên các Đội Dân phòng trên địa bàn toàn huyện.

Phòng cháy, chữa cháy “4 tại chỗ” ở vùng biên giới Tây Giang -0
Cán bộ Công an huyện Tây Giang hướng dẫn người dân cách bố trí bếp và sử dụng củi, lửa đảm bảo an toàn phòng cháy.

Theo kế hoạch, cho đến hết ngày 28/2 tới, 123 khu dân cư của 63 thôn thuộc 10 xã trên địa bàn huyện Tây Giang sẽ đăng ký, tham gia triển khai mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC”. Thông qua mô hình, người dân sinh sống tại các khu dân cư sẽ được Cảnh sát khu vực, thành viên Đội Dân phòng về PCCC thôn trực tiếp đến tận nhà để hướng dẫn, hỗ trợ bố trí khu vực bếp khoa học, di dời các đống củi và những vật liệu dễ cháy ra xa khu vực nấu ăn. Bên cạnh đó, người dân sẽ được hướng dẫn cách bố trí bình chữa cháy tại nơi dễ thấy, dễ lấy, kiểm tra hệ thống điện dùng trong sinh hoạt và bố trí lối thoát nạn thứ hai trong nhà. Việc triển khai mô hình còn giúp người dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC; trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong công tác PCCC.

Thời gian tới, Công an huyện Tây Giang tiếp tục chỉ đạo Công an các xã tham mưu UBND cùng cấp nhân rộng mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC” trên địa bàn toàn huyện.

Đến nay, trên địa bàn huyện Tây Giang đã thành lập được 9 tổ liên gia an toàn PCCC và 63 điểm chữa cháy công cộng tại 63 điểm thôn trên địa bàn huyện. Công an huyện phối hợp tổ chức 1 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho 135 học viên PCCC cơ sở. Công an huyện Tây Giang mở 3 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho 232 học viên PCCC cơ sở, tổ chức 5 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại 5 xã, thu hút hơn 1.300 lượt người nghe. Công an huyện Tây Giang cũng đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện phát động toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân tự mua sắm, trang bị bình chữa cháy tại gia đình và phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại 10/10 xã, qua đó đã vận động 5.439/5.439 hộ gia đình của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn trang bị bình chữa cháy (đạt tỷ lệ 100%).

Ngọc Thi
.
.