Phát triển sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong học viên CAND

Thứ Ba, 27/12/2022, 10:04

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân (ANND) tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên Học viện ANND”.

Tham dự hội thảo, có lãnh đạo Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử CAND; nhiều chuyên gia, nhà khoa học thuộc các Học viện, trường CAND.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của một cơ sở giáo dục đại học, là mối quan hệ hữu cơ và hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng đối với hoạt động học thuật, tư duy trong môi trường giáo dục; chủ thể của hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học, ngoài đội ngũ giảng viên, nhà khoa học còn bao gồm sinh viên đang theo học tại nhà trường.

Phát triển sâu rộng phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong CAND -0
Toàn cảnh hội thảo.

Đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học thời gian qua, đồng chí Phó Giám đốc Học viện ANND cho biết: Hàng năm, có hàng trăm đề tài khoa học của sinh viên được thực hiện với chất lượng ngày càng nâng lên; nhiều công trình khoa học đã đạt giải cao trong các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tuy nhiên, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên còn nhiều điểm bất cập hạn chế, từ việc nhận thức của sinh viên đến công tác quản lý, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học… cần phải làm rõ, để phát triển sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Học viện ANND và các trường CAND.

Phát triển sâu rộng phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học trong CAND -0
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Trình bày tham luận tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, trước tiên cần phải thống nhất nhận thức về vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học đối với đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời làm rõ các kết quả đã đạt được và những hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện ANND. 

Bên cạnh đó, cần phải có bộ tiêu chí và chế độ chính sách phù hợp đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên để thực sự thúc đẩy, khuyến khích động lực nghiên cứu khoa học của mỗi sinh viên. Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện ANND nói riêng, các trường CAND nói chung trong thời gian tới.

Danh Vỵ
.
.