Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang:

Nỗ lực giữ bình yên biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Thứ Tư, 29/12/2021, 18:29

Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động có đối sách và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, góp phần cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn giữ ổn định tuyến an ninh biên giới.

Năm 2021, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; lợi dụng việc các lực lượng tăng cường cho công tác chống dịch, các đối tượng đã câu kết, móc nối, nhen nhóm hình thành các đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới quy mô lớn.

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh , Công an tỉnh An Giang đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, chủ động có đối sách và xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT, góp phần cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn giữ ổn định tuyến an ninh biên giới; các mặt công tác Công an đều được triển khai có hiệu quả, nhiều mặt công tác vượt chỉ tiêu được giao.

Nỗ lực giữ bình yên biên giới Tây Nam của Tổ quốc -0
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021” của Bộ Công an tặng Công an tỉnh An Giang

Bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Công an tỉnh An Giang được Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021".

Một trong những mặt công tác nổi bật mà chúng tôi đã triển khai thực hiện có hiệu quả đó là Công an tỉnh đã ban hành, triển khai Phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH trong và sau dịch bệnh COVID-19, qua đó, đã kiềm chế, kéo giảm 14,2% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn so với cùng kỳ năm 2020, vượt chỉ tiêu đề ra, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình TTATXH trên địa bàn.

Đã đấu tranh, làm rõ 176 vụ, đạt 90,7%, vượt chỉ tiêu 15,7%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng làm rõ đạt 100%. Đặc biệt, các lực lượng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là tập trung triệt xoá nhiều tụ điểm đánh bạc tụ tập đông người bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tụ điểm tồn tại lâu năm, gây bức xúc trong xã hội, được quần chúng nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Nỗ lực giữ bình yên biên giới Tây Nam của Tổ quốc -0
Đại tá Đinh Văn Nơi thăm các chốt phòng, chống dịch và chống buôn lậu tuyến biên giới

Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; đặc biệt là triển khai có hiệu quả Phương án đấu tranh, phòng chống buôn lậu thuốc lá năm 2021; từng bước giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp trên tuyến biên giới. Kết quả, đã đấu tranh, bắt giữ xử lý 1.393 vụ buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, với 709 đối tượng liên quan, tổng trị giá hàng hoá 60,5 tỷ đồng; đã khởi tố 49 vụ, 77 bị can; xử lý hành chính 476 vụ với hơn 8,06 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo và triển khai có hiệu quả 2 đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 gắn với công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh An Giang và cao điểm tăng cường cao độ công tác phòng chống dịch bệnh gắn với phòng, chống tội phạm và đảm bảo cuộc sống ổn định cho Nhân dân.

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được chú trọng, qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động toàn thể CBCS trong Công an tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ bình yên biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Anh Hiếu
.
.