Nhiều phương tiện hiện đại diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu

Thứ Ba, 03/10/2023, 14:02

Sáng 3/10, Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 tại Cảng xăng dầu Bến Thủy.

Chủ trì diễn tập có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành phối hợp tham gia diễn tập như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cảng vụ Hàng hải Nghệ An; Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An; Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh và Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Các lực lượng tham gia diễn tập.

Được biết, đây là một trong những khu vực trọng điểm, là nơi thường xuyên có hoạt động đi lại giao thương của các loại phương tiện thủy, đặc biệt là việc xuất, nhập xăng, dầu của các tàu dầu có khối lượng, công suất lớn, trong khi đó, tại đây thường xuyên xuất hiện nhiều dòng chảy, dòng nước xoáy dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các sự cố về cháy, nổ và tai nạn đuối nước. 

Để phục vụ phương án diễn tập này, Ban chỉ đạo đã huy động hơn 250 người tham gia và nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Tình huống đặt ra, tàu chở dầu mang số hiệu SG 9716 tải trọng 1.000 tấn vừa tiếp nhận xăng, dầu từ kho, trong lúc khởi động để rời Cảng, tại khoang động cơ bị chập điện, gây cháy.

Tình huống đặt ra, tàu chở dầu mang số hiệu SG 9716 tải trọng 1.000 tấn vừa tiếp nhận xăng, dầu từ kho xăng dầu Bến Thủy tại khu vực Cầu cảng, trong lúc khởi động để rời Cảng, tại khoang động cơ bị chập điện, gây cháy.

Do khu vực khoang động cơ kín, lực lượng chữa cháy tại chỗ khó tiếp cận gốc lửa, khói khí độc nhanh chóng bao phủ che khuất tầm nhìn, đám cháy nhanh chống làn rộng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng các thuyền viên trên tàu. Khi xảy ra sự cố cháy trên tàu có 15 thuyền viên và 1.000m3 dầu.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Phát hiện đám cháy trên tàu, lực lượng tại chỗ đã triển khai phương án chữa cháy.

Cùng lúc đó, tình huống bất ngờ xảy ra do đám cháy lan vào khu vực chứa bình gas mini ở khu vực bếp nhiều tiếng nổ lớn vang lên làm cho 10 thuyền viên đang tham gia chữa cháy mất bình tĩnh, hoảng loạn nhảy xuống sông, trôi dạt ra xa.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Ca nô cứu hộ nhanh chóng được điều động đến hiện trường.

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, sự phối hợp các phương tiện CNCH, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân cuối cùng để đưa lên bờ giao lực lượng Y tế tiến hành sơ cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Các phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy.
Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Các tàu cứu hộ cũng được huy động vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.

Lúc này công tác chữa cháy cũng đang được tiến hành khẩn trương, các xe của các lực lượng chi viện đã đến hiện trường và 8 xe chữa cháy, 5 máy bơm chữa cháy của lực lượng chuyên nghiệp, triển khai ngay các đội hình chữa cháy, quyết tâm dập tắt đám cháy, chống cháy lan.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Lực lượng cảnh sát CNCH đưa nạn nhân vào bờ

Ngay sau đó, theo sự huy động của UBND tỉnh, các lực lượng, phương tiện của các sở, ngành gồm: Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và môi trường, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Đội kiểm soát Hải quan - Cục hải quan tỉnh Nghệ An, Hải đội 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Lực lượng CNCH phối hợp với lực lượng y tế tổ chức sơ cứu người bị nạn tại chỗ.

Xe chữa cháy công nghệ mới, chữa cháy hiệu quả trong mọi đám cháy, đặc biệt hiệu quả nhất trong chữa cháy các đám cháy xăng dầu. Các ca nô chữa cháy và CNCH được trang bị máy bơm chữa cháy công suất lớn kết nối với lăng giá phía trước cùng tàu HQ16-91-01của Đội Kiểm soát Hải Quan, thuộc Hải Quan Nghệ An cũng được huy động vào cuộc.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Và đưa nạn nhân lên xe cứu thương đi cấp cứu.

Qua đợt diễn tập phương án đã nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến triển khai các chiến thuật PCCC, tìm kiếm cứu nạn thuần thục, kịp thời, thống nhất và hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh với các lực lượng liên quan và lực lượng PCCC cơ sở Công ty Xăng dầu Nghệ An.

Huy động nhiều phương tiện hiện đại tham gia diễn tập chữa cháy tàu chở xăng dầu -0
Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và CNCH.

Ngoài ra, thông qua cuộc diễn tập đã góp phần lan tỏa sâu rộng việc thực hiện công tác PCCC và CNCH đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng hướng tới dịp kỷ niệm 22 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2023).

Hải Việt
.
.