Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trong tháng tri ân

Thứ Sáu, 21/07/2023, 14:22

Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội…nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2023).

Công an tỉnh Sơn La: Trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ CAND Lường Phát Chiêm

Ngày 21/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Lường Thị Pói ở xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (là mẹ đẻ của Liệt sĩ CAND Lường Phát Chiêm, nguyên Trung Đội trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La, đã hy sinh trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy).

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Thuận Châu và thân nhân gia đình Liệt sĩ Lường Phát Chiêm.

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện gia đình Liệt sĩ Lường Phát Chiêm.

Với sự quan tâm của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, ngôi nhà được xây dựng và hoàn thành với nguồn kinh phí hỗ trợ là 180 triệu đồng (trong đó: Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND hỗ trợ 150 triệu đồng, Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ 30 triệu đồng). Ngôi nhà được xây dựng với diện tích sử dụng khoảng 100m2. Sau hơn 4 tháng thi công ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên bà Lường Thị Pói (mẹ đẻ của Liệt sĩ Lường Phát Chiêm).

Trong không khí gần gũi, ấm áp, thân tình, tại gia đình Liệt sĩ Lường Phát Chiêm, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Sơn La nói riêng. Đồng thời khẳng định, công tác chính sách, chăm lo đến người có công, thân nhân người có công là một trong những nội dung quan trọng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm... 

Công an tỉnh Quảng Ninh: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy thăm, tặng quà các thương binh cùng thân nhân CBCS  công tác trong lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy

Vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thăm hỏi, động viên 7 CBCS cùng thân nhân CBCS đã và đang công tác trong lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy nhân Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Thăm, tặng quà đồng chí Trần Quang - Cán bộ CSĐT tội phạm về ma túy bị đối tượng đâm trọng thương ở ngực và hiện là thương binh.

Đây đều là những CBCS đã có thời gian công hiến trên mặt trận phòng chống tội phạm về ma túy, quyết liệt đấu tranh với tội phạm, không ngại khó khăn, hiểm nguy. Nhiều đồng chí trong quá trình truy bắt các đối tượng đã bị chống trả, bị thương phải nhập viện điều trị, trở thành thương binh với di chứng trên cơ thể. Tuy vậy, các đồng chí luôn tỏ rõ ý chí chiến đấu, không khoan nhượng với tội phạm nguy hiểm dù công tác ở bất cứ lĩnh vực nào. 

Tri ân những đóng góp của các đồng chí, lãnh đạo cùng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chia sẻ động viên và trao quà cho các đồng chí thương binh tổng kinh phí trị giá 16.500.000 đ (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng). 

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Đăng Hồng - cán bộ đã nghỉ hưu là thương binh trong quá trình bắt đối tượng ma túy bị thương.

Hoạt động ý nghĩa này đã thể hiện rõ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ đi trước, đồng thời là sự quan tâm, chia sẻ từ phía lãnh đạo, chỉ huy, CBCS trong đơn vị đối với đồng chí, đồng đội, theo đúng như lời Bác dạy “Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ”.

Công an tỉnh Điện Biên: Thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn.

Ngày 21/7, Đoàn công tác do Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an TP Điện Biên Phủ đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình 6 liệt sĩ và 1 đồng chí thương binh là cán bộ Công an tỉnh Điện Biên hiện đang cư trú trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi thân nhân gia đình liệt sĩ Phan Văn Dũng - Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu năm 2004.

Tại các gia đình, Đại tá Lù Minh Phương chia sẻ, động viên thân nhân các gia đình, mong muốn tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương. Đồng thời, đề nghị các gia đình đề xuất tâm tư, nguyện vọng để Ban Giám đốc ưu tiên giải quyết.

 Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu nhân dịp này, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, để kịp thời thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn mình phụ trách.

Trước đó, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể CBCS Công an tỉnh Điện Biên đã tới dâng hương hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam, TP Điện Biên Phủ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, CBCS Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo và CBCS Công an tỉnh Điện Biên nguyện sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, ngành Công an và nhân dân giao phó, giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH, góp phần đắc lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công an Nam Định: Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng tại huyện Giao Thủy

Chiều ngày 21/7, thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với Cách mạng tại huyện Giao Thủy.

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hồng.
Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -1
Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe mẹ liệt sĩ Mai Thị Rậu.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn công tác cùng đại diện Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Giao Thủy đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hồng ở xóm Hải Đông, xã Giao Hải. Mẹ Hồng sinh được 12 người con, trong đó 1 người con trai là liệt sĩ Công an nhân dân, 1 người con trai là liệt sĩ Quân đội nhân dân. Mẹ Hồng đã 92 tuổi, đang sống cùng chồng tại Nhà nghĩa tình đồng đội do Công an tỉnh Nam Định xây dựng vào năm 2019.

 Thăm, tặng quà gia đình mẹ Mai Thị Rậu ở xóm 1, xã Giao Tiến, có 6 người con, trong đó 1 người con trai là liệt sĩ Quân đội nhân dân. Hiện mẹ Rậu đang sống một mình.

Thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Cạnh, ở xóm Duyên Hồng, xã Giao Nhân; là bệnh binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%.

Thăm, tặng quà gia đình ông Đinh Đức Bình, ở xóm 6, xã Giao Long; là thương binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 31%.

Ngoài quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện và các xã cũng trao tặng phần quà cho 4 gia đình người có công với Cách mạng. Những phần quà có giá trị vật chất không lớn nhưng là tình cảm, lòng biết ơn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của lực lượng Công an Nam Định tri ân những người có công với đất nước.

Nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội -0
Thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Cạnh, là bệnh binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%.

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, 2 đồng chí thương, bệnh binh và gia đình.

Đại tá Trần Minh Tiến bày tỏ, lực lượng Công an Nam Định luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và quyết tâm làm tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội để tri ân, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc những gia đình và người có công với Cách mạng đã không tiếc máu xương, dâng hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập tự do của Tổ quốc, bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Công an tỉnh Lai Châu: Trao nhà tình nghĩa tặng thân nhân gia đình Liệt sĩ Vàng Văn Siềng

Chiều 21/7, Công an tỉnh Lai Châu và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Tống Thị Din, là vợ liệt sĩ Vàng Văn Siềng, hy sinh tại chiến trường bên nước Lào năm 1969.

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trong tháng tri ân -0

Tham dự buổi lễ có Đại tá Sùng A Súa, Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Phó Kiểm toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn kiểm toán chuyên ngành Ib và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Được biết, bà Tống Thị Din là vợ liệt sĩ Vàng Văn Siềng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng hy sinh khi bà mới gần 20 tuổi, con trai lúc đấy mới tròn 7 tháng tuổi, bản thân hay bị đau ốm, gia đình không có điều kiện xây nhà ở đảm bảo.

Trước tình hình trên, tháng 5/2023, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib phát động cán bộ, công chức quyên góp kinh phí phối hợp Công an tỉnh Lai Châu đã đóng góp 160 triệu đồng để xây mới nhà ở cho gia đình bà Din tại bản Thèn Thầu, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội trong tháng tri ân -0
Đại tá Sùng A Súa, Phó giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Chí, Phó Kiểm toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn kiểm toán chuyên ngành Ib trong lễ trao nhà cho bà Tống Thị Din, là vợ liệt sĩ Vàng Văn Siềng.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành đưa vào sử dụng. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu và Kiểm toán Nhà nước chia sẻ, ngôi nhà là món quà ý nghĩa giúp gia đình bà Din có nơi thờ phụng liệt sĩ ấm cúng, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các đơn vị đến các gia đình có công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Bằng trách nhiệm, bằng tình cảm và tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, Công an Lai Châu và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib đã tiếp thêm niềm tin, tạo điểm tựa cho thân nhân gia đình liệt sĩ Vàng Văn Siềng.

 

Đinh Tùng- Quốc Xã-Thu Trang- Thành Trung- Bích Mận- Phạm Dung – Ngọc Sánh
.
.