Nhân rộng mô hình khu dân cư an toàn về PCCC

Thứ Bảy, 18/09/2021, 08:37

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho người dân, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam còn chú trọng phối hợp với Công an các địa phương nhân rộng mô hình "khu dân cư (KDC) an toàn về PCCC", nhất là tại các địa bàn trọng điểm đông dân cư, có nhiều hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ngôi nhà 3 tầng của hộ ông Nguyễn Một (SN 1972, trú khối phố 3, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) được bố trí buôn bán áo quần ở tầng trệt, sinh hoạt của gia đình trên các tầng 2 và 3. Ông Một cho biết, được sự giúp đỡ, hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an TP Tam Kỳ, Công an phường Phước Hòa nên ông nắm khá kỹ kiến thức về PCCC.

"Ngôi nhà của tôi có thiết kế lối thoát hiểm, hàng hóa được tập kết xa các nguồn điện để đảm bảo an toàn. Tôi cũng trang bị bình chữa cháy cầm tay đầy đủ. Nhờ sự hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát PCCC và Công an địa phương nên tôi khá thành thục trong việc sử dụng bình chữa cháy này. Do đảm bảo các yêu cầu về PCCC nên gia đình tôi rất yên tâm khi sử dụng ngôi nhà vừa ở, vừa kinh doanh", ông Một chia sẻ.

3-2.jpg -0
Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam hướng dẫn cho người dân cách sử dụng hệ thống PCCC của gia đình.

Vừa xây dựng hoàn thành căn nhà 3 tầng khang trang, bà Huỳnh Thị Diễm Phúc (SN 1978, trú khối phố 2, phường Phước Hòa) cũng cho hay, từ tháng 7/2021, bà sử dụng căn nhà vừa làm nơi ở, vừa kết hợp buôn bán các mặt hàng mỹ phẩm, tạp hóa. Để đảm bảo an toàn PCCC, bà Phúc đã đầu tư hệ thống báo cháy tự động và mỗi tầng lắp đặt 1 họng nước chữa cháy bằng nước có đường ống, kèm theo bình chữa cháy xách tay, với kinh phí đầu tư khoảng 30 triệu đồng…

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Lân, Phó trưởng Công an phường Phước Hòa, cho biết, phường có 1.830 hộ, 5.100 nhân khẩu, đa phần các hộ dân là tiểu thương, có nhà để ở kết hợp kinh doanh, buôn bán. Do đó, để đảm bảo an toàn PCCC, Công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai mô hình "KDC an toàn về PCCC" tại khối phố 2 có 468 hộ và đang xây dựng nhân rộng mô hình này ở các khối phố còn lại của phường. Công an phường Phước Hòa đã tham mưu UBND phường tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra công tác PCCC tại các KDC, các hộ gia đình và cơ sở do UBND phường quản lý. Nhờ làm tốt công tác phòng cháy nên từ đầu năm đến nay, địa bàn phường Phước Hòa không xảy ra vụ cháy nào.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam, đến nay đơn vị đã phối hợp, hướng dẫn xây dựng 11 mô hình "KDC an toàn về PCCC" tại 11 khối phố, thuộc phường Phước Hòa, An Mỹ, An Xuân và Tân Thạnh, TP Tam Kỳ. Năm 2021, tiếp tục nhân rộng mô hình tại phường An Phú, TP Tam Kỳ. Từ thực tế cho thấy, mô hình trên đã phát huy được hiệu quả trong công tác PCCC&CNCH. Việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC tại KDC, hộ gia đình được các cấp chính quyền và người dân ngày càng quan tâm, làm giảm nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại về người do cháy gây ra. Hiện các địa phương khác tại tỉnh Quảng Nam như TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành cũng triển khai xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình "KDC an toàn về PCCC".

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH cũng được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú trọng. Trong năm 2021 đã tăng cường phối hợp xây dựng và phát sóng phim tài liệu, phóng sự, các tin, bài về công tác PCCC, CNCH và hoạt động của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH, phối hợp với Sở VH-TT&DL và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh viễn thông gửi tin nhắn SMS tuyên truyền, khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC; chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên truyền về PCCC&CNCH vào mô hình "Tiếng loa an ninh" ở các xã, phường, thị trấn…

Ngọc Thi
.
.