Nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 25/12/2023, 16:01

Hàng loạt mô hình được thực hiện thành công tại nhiều địa bàn quận huyện TP Hồ Chí Minh đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh (TDBVAN) Tổ quốc.

Các mô hình như: “Tổ tự quản vì ANTT tại chung cư”; “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (5+1)”; “Nhà trọ tự quản về ANTT”; “Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm CCCC”; “Tổ nhân dân tuần tra”… đã được các địa phương và Công an quận, huyện đưa ra thảo luận và nêu những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng nhân rộng các mô hình tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVAN Tổ quốc” và ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào TDBVAN Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2023-2033 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, do hai đơn vị phối hợp tổ chức chiều 25/12.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc -0
Công an TP và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp.

Với nhiều giải pháp tập trung, trong năm 2023, các cơ sở của Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã vận động thành lập mới được 58 mô hình “Nông dân xung kích phòng chống tệ nạn xã hội”, tổ tự quản về ANTT, nâng tổng số mô hình của hội viên nông dân thành phố lên 220 mô hình tham gia giữ gìn ANTT, ngăn ngừa được 48 vụ vi phạm pháp luật tại địa phương…

Với mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư (5+1)” trên địa bàn TP Thủ Đức, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cho biết mô hình 5+1 hiện được triển khai ở 30/34 phường, với quy mô tổ chức 719 thành viên, trong năm 2023 đã phối hợp với Công an và các đoàn thể tham gia quản lý giáo dục 1.115 đối tượng.

Công an quận 12 cho biết, tính đến ngày 15/12, trên địa bàn toàn quận đã có 268 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 252 “Điểm Chữa cháy công cộng” với gần 2.487 hộ gia đình là thành viên tham gia. Đã có 100% số Tổ liên gia đã được tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC, được tập huấn kỹ năng thoát nạn và tổ chức tự thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động, bài học kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình trong Phong trào TDBVAN Tổ quốc.

Phú Lữ
.
.