Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tinh, gọn, mạnh

Thứ Tư, 09/08/2023, 20:39

Ngày 9/8, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, huấn luyện sinh viên đầu khóa, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và tổng kết, rút kinh nghiệm hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh CSCĐ được giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện 15.229 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, bao gồm 3.284 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh và 11.945 công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của Công an 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh); 1.982 học viên trúng tuyển đại học chính quy và 457 học viên văn bằng hai thuộc 7 học viện, đại học CAND.

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tinh, gọn, mạnh -0
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương mang tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện, điển hình như: Chỉ đạo triển khai, tổ chức khai giảng, bế giảng cơ bản đồng loạt trên tất cả các điểm huấn luyện, thể hiện rõ nét tính thống nhất, chính quy trong toàn lực lượng. Tổ chức phân bổ, huấn luyện tập trung tại 16 địa điểm (giảm 18 điểm huấn luyện so với năm 2022).

Công tác theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bố trí tăng cường 14 đồng chí là cán bộ có trình độ, kinh nghiệm trực tiếp "cắm chốt" tại các điểm huấn luyện để theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn trong toàn bộ thời gian huấn luyện. Đặc biệt, đã ban hành kế hoạch và thành lập 3 đoàn kiểm tra toàn bộ các mặt công tác; tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị, công tác quản lý, công tác huấn luyện, công tác hậu cần đảm bảo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Nhiều đơn vị đã đổi mới phương pháp kiểm tra từ "cuốn chiếu" sang hội thao đánh giá kết quả cuối khóa đảm bảo khoa học, đúng mục tiêu "học kỹ, nhớ lâu, hiểu sâu, vận dụng tốt".

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tinh, gọn, mạnh -0
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu tặng Giấy khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Do đó, sau khóa huấn luyện, học viên, chiến sĩ không chỉ phát triển về thể chất, kỹ năng chuyên môn mà còn chuyển biến rõ nét về ý chí, nghị lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức cơ bản, cần thiết về chính trị, pháp luật, điều lệnh, kỹ chiến thuật chiến đấu, võ thuật và nghiệp vụ Công an. Có ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; từng bước trưởng thành về nhân cách, tư duy, đạo đức, lối sống, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, bước đầu hình thành phẩm chất người chiến sĩ Công an cách mạng. Tổng kết công tác huấn luyện, tỷ lệ học viên, chiến sĩ đủ điều kiện và được công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện đạt 99,5% trở lên.

Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tinh, gọn, mạnh -0
Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng các vận động viên có thành tích xuất sắc trong hội thi.

Về hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND lần thứ II, từ 2/6 đến 8/6/2023, Đội tuyển quân sự, võ thuật Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thi đấu vòng Chung kết tại tỉnh Quảng Nam với sự tham gia của 33 đơn vị và đoạt giải Nhất toàn đoàn. Trong đó, về nội dung Võ thuật, Bộ Tư lệnh CSCĐ đoạt 3 giải Nhất, 2 giải Nhì; về nội dung Vượt vật cản và Bắn súng, Bộ Tư lệnh CSCĐ đoạt 2 giải Nhất. Cùng với đó, 2 cá nhân đoạt giải Nhất, 1 cá nhân đoạt giải Nhì, 2 cá nhân đoạt giải Ba trong nhóm Giải cá nhân.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, hội nghị đã thảo luận, đánh giá tổng thể, toàn diện tình hình, kết quả công tác tổ chức, quản lý, huấn luyện; thảo luận, phân tích, làm rõ những ưu điểm, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác tổ chức huấn luyện thời gian tới, cũng như nâng cao chất lượng các đội tuyển, góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSCĐ nói riêng thật sự tinh, gọn, mạnh theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

An Quỳnh
.
.