Một ngày theo chân Cảnh sát trật tự Công an phường Thịnh Liệt

Chủ Nhật, 19/03/2023, 16:12

14h, tổ Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an phường Thịnh Liệt phối hợp cùng Đội CSGT trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triển khai nhiệm vụ. Lực lượng chức năng chọn khu vực ven sông Sét, một trong những tuyến huyết mạch dẫn vào cửa ngõ phía Nam của Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông cao cả ngày và đêm.

Trạm kiểm soát được thực hiện ngay dưới chân một khu chung cư, chỉ sau 15 phút, chiếc biển báo kiểm tra nồng độ cồn được dựng lên, các thành viên của tổ công tác nhanh chóng bắt tay vào làm nhiệm vụ.

“Những ngày này, thời tiết mát mẻ nên công việc của chúng tôi khá thuận lợi. Vất vả nhất là vào những ngày mưa gió hoặc khi thời tiết có những diến biến bất thường… Có những lúc anh em dầm mưa trong tiết trời giá buốt”- Thiếu tá Đồng Tiến Hải, CSTT Công an phường Thịnh Liệt, một trong những thành viên của tổ công tác nói với chúng tôi

. Khoảng nửa giờ từ thời điểm tôi có mặt, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện của người đàn ông trung niên. Ngay khi dừng phương tiện, người đàn ông đã xin tổ công tác được bỏ qua lỗi vi phạm…, với lý do vội ra khỏi nhà không mang theo giấy tờ xe. Sau khi được các thành viên của tổ công tác giải thích, người đàn ông đã đồng ý thổi vào máy đo nồng độ cồn nhưng phải đến lần thứ 3, ông ta mới thổi đúng quy cách được hướng dẫn.

Một ngày theo chân cảnh sát trật tự và giao thông làm nhiệm vụ  -0
Một ngày theo chân cảnh sát trật tự và giao thông làm nhiệm vụ  -1
Tổ CSTT Công an phường Thịnh Liệt tuần tra, nhắc nhở người dân. 

“Các chú cho tôi xin, buổi trưa có cậu con trai về nhà ăn cơm, tôi có uống một ly rượu…”- ông Đào Văn Thành, ở ngõ chùa Liên Phái, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, người đàn ông vi phạm giãi bày. Sau khi giải thích về các quy định của pháp luật, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với ông Thanh.

Trong khoảng 2 giờ có mặt tại chốt kiểm tra, tôi đã lần lượt được chứng kiến cường độ và áp lực công việc của các tổ tuần tra. Đa phần các lái xe ô tô đều chấp hành nghiêm các quy định của tổ công tác, sau khi nhận được hiệu lệnh, đều dừng phương tiện để kiểm tra. Song một số người điểu khiển phương tiện là mô tô thì “đối phó” bằng cách quay đầu xe.

Một ngày theo chân cảnh sát trật tự và giao thông làm nhiệm vụ  -1
Công an phường Thịnh Liệt phối hợp cùng Đội CSGT trật tự phản ứng nhanh, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triển khai nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Đồng Tiến Hải cho biết: Sau một thời gian tuyên truyền, đến thời điểm này, vi phạm về việc sử dụng nồng độ cồn điều khiển phương tiện giao thông đã giảm nhưng không vì thế mà Công an phường Thịnh Liệt lơ là nhiệm vụ. Vào các khoảng thời gian từ 14-16h và 17-19h hằng ngày, tổ công tác vẫn phối hợp với Đội CSGT trật tự phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai tiến hành lập các chốt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến.

Tiếp đó, tôi theo chân tổ công tác của Thiếu tá Đồng Tiến Hải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn phường. Một ngày làm việc của các anh thường bắt đầu từ rất sớm. Vào những lúc cao điểm, có thể bắt đầu từ 5-6h sáng, kéo dài đến 2h hôm sau. Sáng sớm là tuần tra tại các bến cóc, sau đó là phối hợp với các lực lượng tự quản nhắc nhở, xử lý các vi phạm tại khu vực cổng trường học, các tuyến đường chính của phường. Đến khoảng 9h thì về làm hồ sơ, xử lý với các trường hợp xử phạt; 14h, tiến hành xử lý nồng độ cồn; sau đó là xử lý các vi phạm về trật tự đô thị như đỗ xe dưới lòng đường, không đội mũ bảo hiểm và lấn chiếm vỉa hè. Ở địa bàn nửa làng, nửa phố, một số người dân chưa ý thức được việc chấp hành trật tự công cộng nên nhiều người sẽ vi phạm. Vì thế, trong quá trình xử lý, đòi hỏi CSTT phải ứng xử một cách phù hợp, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật… Các trường hợp là người lớn tuổi, người ở các vùng nông thôn vừa về thủ đô chưa quen với môi trường thành thị thì tổ công tác tiến hành nhắc nhở, tuyên truyền, vận động. Những trường hợp có tuổi đời từ 18-30 thì kiên quyết xử lý nếu vi phạm.

Trao đổi với chúng tôi, Đại uý Hoàng Hoa Sơn, Phó Trưởng Công an phường Thịnh Liệt cho biết: Thịnh Liệt là địa bàn rộng, với diện tích khoảng 3,2 km2. Trên địa bàn, ngoài ga Giáp Bát, còn có bến xe vận tải hàng hoá, khu đô thị Đồng Tàu, cửa ngõ phía Nam thành phố, hằng ngày có một  lượng lớn xe tải ra vào… nên việc xử lý, giải quyết các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng cũng là mảng việc lớn của Công an phường.

Thực hiện kế hoạch của quận Hoàng Mai, Công an phường Thịnh Liệt đã tham mưu với Ban chỉ đạo 197 về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đề xuất mua các trang thiết bị; đồng thời tham mưu cho UBND phường triển khai, ký cam kết.

Cụ thể, Công an phường Thịnh Liệt đã mời hiệu trưởng các trường học, các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn phường tham dự hội nghị vào ngày 9/3. Trong hội nghị, các đại biểu đã ký cam kết không tham gia uống bia, rượu trong giờ làm việc; không can thiệp vào việc xử lý của các lực lượng chức năng… Đồng thời, trong hội nghị cũng tập trung vào việc tuyên truyền nội dung “Lấy lại vỉa hè cho người đi bộ”. Công an phường Thịnh Liệt đã có những đổi mới trong công tác tuyên truyền như kẻ các bảng, biển hiệu tuyên truyền dọc các tuyến phố vận động người dân không lấn chiếm lòng, vỉa hè để kinh doanh; kẻ vạch sơn để các hộ kinh doanh để phương tiện đúng nơi quy định…

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an phường Thịnh Liệt đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trong đó tăng cường xử lý hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định; treo đặt biển quảng cáo, gây mất an toàn giao thông, ảnh hường đến sự thông thoàng của hè phố, gây mất mỹ quan đô thị…

Một ngày theo chân cảnh sát trật tự và giao thông làm nhiệm vụ  -0
Tổ công tác lập biên bản, xử lý người vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 1/3, Công an phường Thịnh Liệt đã triển khai chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn"; các phương tiện vận tải “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải”; góp phần phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn phường.

Các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng rượu, bia đối với người đủ độ tuổi; nhắc nhở khách hàng, người tiêu dùng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Vận động các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không cơi nới thành, thùng, chở hàng quá khổ, quả tải. Đồng thời, lựa chọn lái xe đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không giao phương tiện cho người điều khiển sau khi sử dụng rượu, bia.

Một ngày theo chân cảnh sát trật tự và giao thông làm nhiệm vụ  -0
Công an phường Thịnh Liệt họp dân, tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Cùng với đó, phối hợp với cảnh sát khu vực và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng xã hội tại địa bàn trong công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự giao; vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật giao thông đường bộ…

Các lực lượng tham gia có đoàn thanh niên, tự quản, bảo vệ dân phố. Đi cùng tuyên truyền là xử lý, thu giữ biển, bẳng đặt ở lòng đường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Các lực lượng ra quân từ 8-10h; chiều từ 14 đến 16h tại các tuyến đường sông Sét, Thịnh Liệt, Giải Phóng. Ngoài ra, vào các giờ từ 6-8h, 10-12h và 16-22h, thường xuyên có 2 đồng chí CSTT phối hợp với các lực lượng tiến hành tuần tra; lập biên bản các vi phạm. Sau 24h, CSTT phối hợp với CSGT tiến hành tuần tra, phòng ngừa tội phạm.

Sau 17 ngày triển khai cao điểm, đến nay, 100 % các hộ mặt đường tuyến phố với 420 hộ cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Công an phường Thịnh Liệt đã xử lý 67 trường hợp, với số tiền phạt là 125 triệu đồng; thu giữ trên 60 biển quảng cáo, biển vẫy… Nhờ khép kín kiểm soát 24/24, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn đã có sự chuyển biến tích cực, được người dân trên địa bàn ghi nhận và đánh giá cao. 

Xuân Mai
.
.