Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống

Thứ Sáu, 16/06/2023, 14:30

Bằng tình cảm, sự kiên trì, bền bỉ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở nơi từng là điểm "nóng" về an ninh trật tự (ANTT), biết chăm chỉ sản xuất, xây dựng quê hương trở thành vùng đất yên bình, trù phú và đáng sống.

Làng Kret Krot (xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) là làng trọng điểm về ANTT của tỉnh Gia Lai. Trước đây, đời sống người dân rất khó khăn, một số bà con nhận thức chưa đầy đủ nên bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo tin theo tà đạo Hà Mòn, tin lành Đề ga. Trong đó, nhiều người đã phải trả giá cho hành vi sai trái của mình bằng các án phạt tù khiến cho gia đình càng thêm khó khăn.

Đến nay, nhiều người được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đã trở về địa phương, chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống -0
Dân làng Kret Krot đón cán bộ Công an như những người con của buôn làng.

Anh Chi (trú làng Kret Krot) cho hay: Trước đây mình chưa hiểu, bị các đối tượng xấu lôi kéo theo cái gọi là "Đức mẹ hiện hình" và họ bảo "chỉ cần đi theo thì không làm cũng có ăn, được cho tiền, chữa bệnh miễn phí...". Tuy nhiên, thực tế thì mình phải trốn chui trốn lủi; vợ con ở nhà nheo nhóc, đói khổ cũng chỉ vì mình tin theo, làm điều không đúng. Các đối tượng xấu chỉ hứa chứ không giúp đỡ mình được gì cả.

Sau khi được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, anh Chi trở về làng nhưng vẫn thấy sự tự ti, xấu hổ với bà con dân làng. Lúc đó, cán bộ Công an huyện Mang Yang đã luôn bên cạnh động viên, giúp anh vượt qua mặc cảm, sớm hòa nhập với cộng đồng.

“Nhờ các anh Công an mà mình đã hiểu "Đức mẹ hiện hình" là không có thật, FULRO, Đề ga là xấu xa nên mình không bao giờ tin theo nữa. Nhà mình đang trồng cà phê, lúa nước, nuôi bò, sắp tới còn được cho vay vốn để làm ăn. Giờ mình và bà con trong làng chỉ tin Đảng, Nhà nước, các cán bộ Công an”, anh Chi nói.

Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống -0
Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống -1
Cán bộ Công an huyện Mang Yang luôn gần gũi với bà con để có những hỗ trợ kịp thời.

Để có được sự tin tưởng của dân làng như hôm nay là cả quá trình bền bỉ bám làng, “3 cùng” của lực lượng Công an. Theo đó, Công an huyện Mang Yang đã thành lập tổ (gồm 4 - 5 cán bộ, chiến sĩ) duy trì thường trực tại làng Kret Krot nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp yếu thế.

Công an huyện Mang Yang cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức rất nhiều chương trình về làng, đảm bảo an sinh xã hội, giao lưu kết nghĩa với người dân làng Kret Krot. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Mang Yang đã tổ chức 5 đợt vận động, tuyên truyền pháp luật cho quần chúng nhân dân làng Kret Krot với sự tham gia của khoảng 1.200 lượt người tham gia; tổ chức 80 lượt vận động cá biệt các đối tượng tù tha, đối tượng thuộc diện quản lý giáo dục tại cộng đồng; thăm, tặng quà 4 đợt gồm bánh kẹo, đồ dùng gia đình, quần áo cho người dân với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng…

Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống -0
Ông Sum chăm sóc đàn bò giống của gia đình.

Ông Sum (trú làng Kret Krot) chia sẻ: Từ khi cán bộ Công an về ở làng thì tình hình ANTT rất đảm bảo. Nhờ các cán bộ Công an giáo dục, tuyên truyền vận động mà người dân đã biết để không tin, không làm theo đối tượng xấu lôi kéo theo cái gọi "Hà Mòn", "Tin lành Đề ga". Những người theo "Hà Mòn" trước đây đã hiểu được việc làm sai trái nên giờ chỉ chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp.

“Tôi thấy việc làm của các đối tượng phá rối ANTT ở Đắk Lắk vừa qua là hoàn toàn sai trái. Chúng tôi ở đây giờ làm lúa, trồng cà phê, nuôi bò, được Nhà nước cho vay vốn làm ăn, cho bảo hiểm khám chữa bệnh…, điều kiện như thế là quá tốt so với trước đây. Người dân đừng tin, đừng làm theo lời hứa viển vông của các đối tượng xấu, dẫn đến vi phạm pháp luật”, ông Sum nói thêm.

Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống -0
Anh Chi giờ chỉ tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, làng Kret Krot hiện có 183 hộ với 956 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Bahnar. Trước đây, làng có tỉ lệ hộ nghèo rất cao nhưng đến nay, làng chỉ còn 23 hộ với 99 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo (chiếm tỉ lệ 12,56%). Đây là con số rất đáng khích lệ với những chính sách, hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vươn lên của người dân làng Kret Krot.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Gan - Phó Trưởng Công an xã Hra thông tin: Công an xã đã xây dựng kế hoạch từ đầu năm và phối hợp với Công an huyện quản lý, giáo dục các đối tượng tại cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, nắm bắt từng hộ có những khó khăn gì để kịp thời hỗ trợ hoặc tham mưu cấp trên có giải pháp ưu tiên hỗ trợ kịp thời. Bà con đã nhận thức đúng đường lối của Đảng, hiểu được thủ đoạn của các đối tượng xấu để không làm theo, những hoàn cảnh khó khăn trước đây đã có nhà ở ổn định, con cái được học hành đầy đủ.

Lực lượng Công an bám làng, giúp đồng bào ổn định cuộc sống -0
Làng Kret Krot ngày càng trù phú, giàu đẹp.

Đánh giá về hoạt động của lực lượng Công an trong thời gian qua, ông Yung - Phó Chủ tịch UBND xã Hra cho hay: Lực lượng Công an đã phối hợp rất hiệu quả cùng chính quyền địa phương, nắm chắc địa bàn và có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Người dân đã tin tưởng, thực sự xem các đồng chí Công an như là những người con thương yêu của buôn làng.

Thiếu tá Hoàng Thái Sơn - Phó trưởng Công an huyện Mang Yang thông tin: Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn từ đầu năm và trong từng giai đoạn cụ thể; đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng về cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự.

Cũng theo Thiếu tá Sơn, nhờ làm tốt các mặt công tác nên tình hình an ninh chính trị trên địa bàn giữ vững ổn định, người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống trên buôn làng.

Chí Hào
.
.