Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ:

Lực lượng Cảnh vệ - “Lá chắn thép” bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm

Thứ Tư, 29/12/2021, 09:03

Ngay từ đầu năm, nắm chắc tình hình, xác định đúng trọng tâm các mặt công tác, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã ban hành và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các sự kiện đặc biệt quan trọng...

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là sau đợt bùng phát dịch thứ 4, tần suất hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tăng, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, song do có sự chuẩn bị chu đáo về phương án, kế hoạch cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và lực lượng An ninh nước ngoài, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, CBCS Cảnh vệ đã thực hiện tốt các biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.498 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài, 128 sự kiện đặc biệt quan trọng, 11 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời, bảo đảm an toàn cho chính lực lượng Cảnh vệ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ: Lực lượng Cảnh vệ - “Lá chắn thép” bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm -0
Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức đón tiếp an toàn, chu đáo, trọng thị gần 250 nghìn lượt đồng bào và khách quốc tế vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các khu vực, mục tiêu bảo vệ… Các công tác đều đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đáp ứng tốt yêu cầu chính trị, ngoại giao theo đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ vào công tác cảnh vệ, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các đoàn đại biểu ghi nhận, đánh giá cao. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Anh Hiếu - Thu Thuỷ - Quỳnh Vinh
.
.