Khi giáo dân đồng lòng, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự

Thứ Bảy, 22/07/2023, 09:02

Phước Vĩnh được xác định là phường phức tạp, trọng điểm về an ninh quốc gia (tập trung an ninh tôn giáo) và trật tự an toàn xã hội của TP Huế (Thừa Thiên-Huế). Với nỗ lực của lực lượng Công an phường, những năm gần đây, tình hình tội phạm, tệ nạn trên địa bàn đã giảm đáng kể…

Đây cũng là Công an phường, xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên-Huế được Bộ Công an tặng Bằng khen tại tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Trung tá Trương Văn Nguyên, Trưởng Công an phường Phước Vĩnh cho biết, những năm qua, trên địa bàn phường chưa có vụ việc phức tạp về an ninh chính trị (ANCT) nhưng qua nắm tình hình, cho thấy tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định... Bên cạnh đó, tình hình tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp kéo dài nhưng không được giải quyết dứt điểm, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động không hiệu quả gây bất an trong dư luận.

1.jpg -0
Công an phường Phước Vĩnh trao đổi thông tin với một hộ giáo dân trên địa bàn.

Trước tình hình đó, mỗi CBCS Công an phường Phước Vĩnh luôn trăn trở, đặt ra nhiều câu hỏi và tìm ra các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên trên địa bàn. Thực hiện phong trào thi đua "CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2018-2023, Công an phường Phước Vĩnh đã có những cách làm sáng tạo, đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công an cơ sở.

Công an phường đã tham mưu cho chính quyền xây dựng các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng, hiệu quả và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Một trong những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực về đảm bảo ANTT phải kể đến là mô hình "Liên kết vùng giáo thanh bình", với sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các đồng bào Công giáo.

Theo ông Nguyễn Văn Chạy, Tổ phó Ban điều hành mô hình "Liên kết vùng giáo thanh bình", thời gian qua, Ban điều hành Tổ tự quản nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Cảnh sát khu vực, trực tiếp thông tin nhiều vấn đề về ANTT, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác để Ban điều hành nắm bắt để có cách giải quyết hiệu quả.

"Mô hình này ra đời từ năm 2018 và hoạt động rất hiệu quả, người dân trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Đặc biệt, nhiều giáo dân đã cung cấp nhiều thông tin giá trị cho Công an nhằm phục vụ công tác đảm bảo tốt tình hình ANTT tại địa bàn trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, bà con giáo dân cũng như nhân dân trên địa bàn tự nguyện đóng góp kinh phí trên 250 triệu đồng để lắp đặt 75 camera giám sát an ninh. Hiện, mô hình này đang được nhân rộng tại nhiều địa bàn ở tỉnh Thừa Thiên-Huế", Trung tá Trương Văn Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh đó, Công an phường Phước Vĩnh tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, ma túy tại kiệt 131 Trần Phú. Đây là tuyến kiệt ám ảnh không ít các thế hệ sinh viên ngoại tỉnh khi đến thuê trọ tại đây. Quá trình triển khai đã chuyển hóa thành công với mục tiêu xanh, sạch, sáng, an toàn về ANTT. Qua đó, được nhân dân tin tưởng đồng tình và đánh giá cao, người dân tích cực tham gia hỗ trợ về tinh thần, đóng góp về vật chất để lắp đặt thêm camera, điện chiếu sáng, tham gia tổng dọn vệ sinh, thu gom kim tiêm.

Hiện, nhiều hộ giáo dân sinh sống ở kiệt 131 Trần Phú đã tham gia mô hình "Nhóm liên gia tự quản về ANTT" và thường xuyên cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Công an phường đã tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ, xử lý 68 vụ hình sự, 84 đối tượng, trong đó có 14 vụ/34 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Công an phường Phước Vĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ nhiều đối tượng: trộm cắp, cướp giật tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; hoạt động cho vay nặng lãi; lừa đảo chiếm đoạt tài sản… góp phần đảm bảo ANTT địa bàn.

Điển hình mới đây là vụ bắt giữ đối tượng Lê Công Bình (SN 1985, trú số 28/23/131 Trần Phú, TP Huế) cùng 5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nhà Bình, ngoài một số lượng lớn ma túy tổng hợp và heroin, cơ quan Công an thu giữ hàng trăm bơm kim tiêm đã qua sử dụng có dính máu, 1 cây đao tự chế, 1 cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy…

Trung tá Trương Văn Nguyên cho biết, với việc phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng bào công giáo nói riêng về công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong những năm qua các chức sắc, người có uy tín trên địa bàn phường đã phối hợp với Công an phường, chính quyền giải quyết 73 vụ việc mâu thuẫn tranh chấp tại địa bàn, cảm hóa giáo dục 11 đối tượng tiến bộ.

Đặc biệt, Công an phường đã cảm hóa, giáo dục thành công nhiều đối tượng từ bỏ nghiện ma túy, điển hình là ông Ng.Th.Kh đã có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy trên 30 năm nay. Với phương châm "Khi dân cần, khi dân khó, có Công an, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người"; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phước Vĩnh đã chung tay để đưa một phường từ rất phức tạp, trọng điểm về ANTT trở thành một phường ANTT được đảm bảo, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với những kết quả đạt được, Công an phường Phước Vĩnh và nhiều cá nhân được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Vinh dự hơn, tại tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"; Công an phường Phước Vĩnh là Công an phường, xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên-Huế được Bộ Công an tặng Bằng khen.

Phường Phước Vĩnh nằm ở phía Tây Nam TP Huế, có diện tích rộng hơn 100 ha với hơn 19.200 nhân khẩu thường trú và trên 2.500 nhân khẩu tạm trú. Phước Vĩnh là địa bàn tập trung nhiều cơ sở tôn giáo lớn, trong đó có Chánh tòa Phủ Cam là trung tâm sinh hoạt chính của Giáo phận Huế. Ngoài ra, còn có 5 cơ sở tôn giáo thuộc Cộng đoàn Dòng Mến thánh giá Huế, Dòng con đức mẹ vô nhiễm… Phước Vĩnh cũng là địa bàn có số lượng lớn sinh viên ngoại tỉnh đến theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở Thừa Thiên-Huế và nhiều lao động đến đây thuê nhà trọ mưu sinh.

Hải Lan
.
.