Hiệu quả từ mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện”

Chủ Nhật, 09/01/2022, 18:14

Dù mới chính thức được triển khai thời gian ngắn, từ tháng 4/2021 đến nay, nhưng những hiệu quả tích cực mà mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” mang lại đã khẳng định đây là cách làm hay. Trong đó có vai trò nòng cốt quan trọng của lực lượng Công an các cấp tỉnh Hà Nam trong công tác vận động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.

Mô hình hay trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019 và được lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019, Khu du lịch Tam chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) hằng năm thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương trong nước và quốc tế, hàng triệu lượt tín đồ, phật tử, cao tăng, lãnh đạo các hệ phái Phật giáo trên thế giới và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ quốc gia đến thăm quan. Lượng khách du lịch đến tham quan, chiêm bái đông là điều kiện để du lịch và kinh tế, xã hội của địa phương phát triển, song cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, văn minh, văn hóa trong Khu du lịch.

Trước tình hình đó, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo” và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hà Nam về “tăng cường đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các khu, điểm du lịch tâm linh, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. Trong đó, Công an tỉnh Hà Nam với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các địa phương triển khai thực hiện, chú trọng xây dựng mô hình quần chúng tự quản, nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và quần chúng trong công tác bảo đảm ANTT. Riêng đối với Khu du lịch Tam Chúc, BCĐ tỉnh Hà Nam đã thành lập BCĐ xây dựng, triển khai mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn văn minh thân thiện” tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong của huyện Kim Bảng.

tgiao hnam (1).jpg -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu, các chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các chức sắc, người tiêu biểu tham gia phong trào bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo của tỉnh Hà Nam ngày 29/10/2021

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, mục tiêu của mô hình là huy động sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các chức sắc, tín đồ phật tử và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, tập trung thực hiện có hiệu quả 2 nhóm tiêu chí: “An toàn” và “văn minh, thân thiện”, hướng tới bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và tạo sự an lạc, hài lòng, văn minh, thân thiện và ấn tượng tốt đẹp cho du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái tại Tam Chúc.

Những cách làm hiệu quả từ mô hình sáng tạo

Cuối tháng 4/2021, ngay sau khi mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” được xây dựng, để nắm chắc tình hình ANTT, kịp thời xử lý các vụ việc nảy sinh, BCĐ mô hình đã thiết lập đường dây nóng 24h/24h để thường xuyên trao đổi thông tin đồng thời ký quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc, các chức sắc tôn giáo cũng như các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp liên quan và chính quyền địa phương để chỉ đạo xuyên suốt trong triển khai, vận hành mô hình.

Cụ thể, Công an huyện Kim Bảng đã hướng dẫn Công ty TNHH dịch vụ du lịch Tam Chúc bổ sung, hoàn thiện 150 quy định, biển báo, chỉ dẫn; bổ sung 120 phương án kỹ thuật, trang thiết bị; bố trí lực lượng bảo vệ, tăng cường nhân viên quản lý, hướng dẫn, lắp đặt 50 dích dắc nơi tiếp đón, 35 camera an ninh phục vụ quản lý, giám sát, điều hành tại các vị trí trọng yếu. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn lực lượng bảo vệ, hướng dẫn viên, đội ngũ lái xe, công nhân viên, người lao động trong khu du lịch thực hiện tốt phương án bảo đảm an toàn về người, tài sản, giữ gìn TTATXH; bố trí tuần tra canh gác bảo vệ tài sản khu du lịch và các hoạt động tại quần thể du lịch; phát hiện, trao đổi thông tin, kịp thời qua đường dây nóng để phối hợp giải quyết nhanh, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ, các vụ việc liên quan đến ANTT không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã Khả Phong và thị trấn Ba Sao tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền sâu rộng về các tiêu chí, ý nghĩa thiết thực của mô hình tới các tầng lớp Nhân dân và du khách thập phương, trong đó tổ chức hơn 60 buổi sinh hoạt tại các ngành, đoàn thể, thôn, xóm thị trấn; đăng tải 250 bài viết cung cấp thông tin, hướng dẫn trên các trang mạng xã hội, thông tin đại chúng, trên trang Facebook, Zalo Chùa Tam Chúc về thực hiện các nội dung biện pháp an toàn và người, tài sản, tuân thủ các nội quy, quy định về văn minh, thân thiện trong và ngoài khu du lịch. Quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành chức năng trong xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

tgiao hnam (2).jpg -0

Lực lượng Công an xã Khả Phong và thị trấn Ba Sao đã chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể, trưởng thôn, xóm tuyên truyền, tổ chức cho toàn bộ các cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh lưu trú, hàng hóa lưu niệm, trong khu du lịch ký cam kết về bảo đảm ANTT, an toàn thực phẩm, PCCC, phòng, chống dịch COVID-19, không chèo kéo khách, nâng giá dịch vụ, hàng hóa, không có lời nói, hành động gây phản cảm, bức xúc cho du khách. Tiến hành niêm yết, bổ sung các nội quy, khuyến cáo tại 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong khu du lịch Tam Chúc, đồng thời thực hiện tốt phương châm “5 không” tại khu du lịch: Không có tình trạng ùn tắc cục bộ; không có hoạt động mê tín dị đoan; không tuyên truyền đạo trái pháp luật; không lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật; không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm, mất thuần phong mỹ tục của dân tộc…

Thông qua mô hình, đã giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 3 vụ trộm, cắp; 4 vụ đánh bạc tại các xã, địa bàn giáp ranh xung quanh khu du lịch. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí địa điểm trong khu du lịch làm khu cách ly tạm thời với 300 giường nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức thăm, tặng quà, động viên các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn,...

Theo đánh giá của Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an, hiệu quả hoạt động của mô hình “Khu du lịch Tam Chúc an toàn, văn minh, thân thiện” đã góp phần vận động Nhân dân địa phương, du khách thập phương chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định về bảo đảm ANTT tại khu du lịch; nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân, du khách thập phương trước các phương thức, thu đoạn hoạt động của các loại tội phạm, chủ động phát hiện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng và Ban Quản lý khu du lịch trong công tác bảo đảm ANTT nói chung, thực hiện mô hình nói riêng. Hiện nay, mô hình tiêu biểu này không chỉ được Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo tiếp tục nhân rộng tại các điểm du lịch tâm linh như: Đền Trần Thương (huyện Lý Nhân), Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (huyện Thanh Liêm), mà còn được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an lựa chọn là một trong mô hình tiêu biểu để các địa phương khác trong cả nước nghiên cứu, học tập.

Tâm Phạm
.
.