Hiệu quả từ mô hình “Ba không” tại Giáo xứ Phước Tỉnh

Thứ Tư, 15/11/2023, 07:38

Là địa bàn ven biển của huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xã Phước Tỉnh có trên 14.000 giáo dân, chiếm trên 51% dân số.  Giáo xứ Phước Tỉnh nằm trên địa bàn 2 ấp Phước Hiệp và Phước Hương, xã Phước Tỉnh với gần 6.000 nhân khẩu.

Trước đây, xã được đánh giá là xã trọng điểm, phức tạp về ANTT cần phải được chuyển hóa. Công an xã Phước Tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu, đề xuất UBND xã triển khai xây dựng mô hình “Ba không: Không có hộ nghèo chuẩn quốc gia; Không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học; Không có tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn về PCCC”.  Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, mô hình “Ba không” tại Giáo xứ Phước Tỉnh đã phát huy hiệu quả.

3.jpg -0
Một buổi giao ban với Ban vận động mô hình “Ba không”.

Trở về từ trại cai nghiện ma túy vào năm 2014, Tạ Thanh Thiện (ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh) được sự động viên, giúp đỡ thường xuyên của Ban hành giáo Giáo xứ Phước Tỉnh, chính quyền địa phương, mở một tiệm hớt tóc nhỏ và xây dựng được hạnh phúc cho riêng mình.  Anh Tạ Thanh Thiện chia sẻ: “Đường hoàn lương không ít trắc trở. Nhưng với sự nỗ lực của bản thân và được chính quyền địa phương kèm cặp, luôn nhắc nhở quan tâm, đến ngày hôm nay tôi thấy mình đã vượt qua được khó khăn…”.

Được thành lập vào năm 2012, mô hình “Ba không” là hoạt động của quần chúng nhân dân trên địa bàn Giáo xứ nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, “Sống tốt đời đẹp đạo” của đồng bào Công giáo gắn liền với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy giá trị đạo đức, tinh thần tương thân, tương ái chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.

Ông Dương Quang Nhàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, cho biết, mô hình “Ba không” ở xã có vai trò tham mưu của Công an xã, Bộ đội Biên phòng và vai trò cầu nối của Ủy ban MTTQ xã với Linh mục Chánh xứ, Ban hành giáo và Ban vận động. Hàng tháng, hàng quý, mô hình đều tổ chức giao ban để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Từ năm 2014, UBND xã Phước Tỉnh đã có quyết định về việc thành lập Ban vận động xây dựng mô hình “Ba không” trên địa bàn Giáo xứ Phước Tỉnh. Ban vận động đã tham mưu đối với Giáo xứ phát động phong trào thi đua lao động sản xuất để tăng thêm thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát tất cả các hộ nghèo trên địa bàn Giáo xứ, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ.

Ban vận động cũng liên hệ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến hải sản tạo công ăn việc làm cho hơn 300 trường hợp giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Ngọc Lâm (ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh) làm nghề câu cá, đánh bắt ốc hương… thu nhập không ổn định. Anh đã được chính quyền và Ban vận động hỗ trợ tiền để mua lưới làm ăn nhằm thoát nghèo.

Năm 2018 tại địa bàn Giáo xứ Phước Tỉnh còn tới 77 hộ nghèo thì đến năm 2023 chỉ còn 9 hộ nghèo. Tỷ lệ học sinh lên lớp các cấp đều đạt 99% trở lên; có rất ít trường hợp trẻ em trong độ tuổi bỏ học. Hằng năm, chính quyền xã đã cùng với các nhà trường làm tốt công tác điều tra phổ cập giáo dục. Đối với các trường hợp bỏ học, trốn học, chính quyền sẽ phối hợp với Ban vận động mô hình “Ba không” đến tận nhà để nắm bắt thông tin, tâm tư, động viên các gia đình cho con em trở lại học tập.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Bí thư Chi bộ ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, cho hay: “Chúng tôi đã trao đổi, chia sẻ, động viên và đồng thời giúp sức cho các em để các em có động lực quay trở lại học phổ thông hoặc học phổ cập, làm sao cho các em có được tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở để sau này các em có điều kiện làm nghề, kiếm kế sinh nhai”.

Ban vận động cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật và thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đến các giáo dân tại Giáo xứ, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, giáo dục, quản lý các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng…  Hằng năm, tỷ lệ số vụ phạm pháp hình sự đều được kéo giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, không có các băng, ổ nhóm phạm tội hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê các bến cảng trên địa bàn, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên.

Trung tá Cao Khắc Sơn, Trưởng Công an xã Phước Tỉnh, cho biết, năm 2019 xã đã đạt kết quả tốt về nhiều mặt nên được đưa ra khỏi địa bàn phức tạp về ANTT và đã đạt tiêu chí xã Nông thôn mới. Mô hình “Ba không” tại Giáo xứ Phước Tỉnh là một trong những điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Long Điền nói riêng, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung.

Thượng tá Ngô Văn Thúy, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh và báo cáo về Bộ Công an. Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đã có thông báo về việc một số mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân rộng trong toàn quốc, trong đó có mô hình “Ba không” tại Giáo xứ Phước Tỉnh.

Thành Trung - Phú Lữ
.
.