Hiệu quả mô hình đảm bảo ANTT tại xã miền núi Bình Lãnh

Thứ Bảy, 03/12/2022, 09:06

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Bình Lãnh thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT địa phương.

Xã miền núi Bình Lãnh (Thăng Bình, Quảng Nam) nằm giáp với các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Quế Sơn và xã Bình Trị, huyện Thăng Bình nên tình hình ANTT luôn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; các đối tượng từ các nơi thường tìm đến Bình Lãnh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc… Trước thực tế đó, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an xã Bình Lãnh thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT địa phương.

Thiếu tá Đặng Văn Chinh, Trưởng Công an xã Bình Lãnh cho biết, xã có 6 thôn, với khoảng 7.200 nhân khẩu. Hiện tại, lực lượng Công an xã Bình Lãnh có 5 cán bộ chính quy, ngoài ra còn có 6 Công an viên bán chuyên trách tại 6 thôn. Thời gian qua, CBCS Công an xã Bình Lãnh nỗ lực bám địa bàn cơ sở để nắm tình hình, nhất là những vụ việc liên quan đến triển khai các dự án, công trình xây dựng… không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, đông người, gây rối về ANTT.

binh lanh.jpg -0
Công an xã Bình Lãnh trao đổi tình hình ANTT với các thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh xã tăng cường công tác tuần tra đêm, phòng ngừa tội phạm; kịp thời phát hiện các đối tượng trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy xử lý nghiêm theo pháp luật. Đặc biệt, củng cố, kiện toàn các mô hình như “Tiếng loa an ninh”, “Camera an ninh”… Đồng thời, tham mưu thành lập 3 mô hình hoạt động rất hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương gồm: “Tuần tra chung giữa Công an xã và Cựu chiến binh xã”; “Cổng rào an ninh” tại thôn Cao Ngạn và “Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm xã Bình Lãnh”.

Thiếu tá Đặng Văn Chinh cho hay, qua khảo sát, nhận thấy thôn Cao Ngạn, xã Bình Lãnh có một đường độc đạo dẫn vào thôn. Ngày trước, nơi đây thường xảy ra các vụ trộm cắp gà, vịt của người dân. Vì vậy, Công an xã đã tham mưu thành lập mô hình “Cổng rào an ninh” tại thôn Cao Ngạn. Cổng rào được đặt ngay phía đầu làng, được giao cho hộ gia đình nằm cạnh đó quản lý. Nếu có đối tượng lạ mặt vào làng Cao Ngạn trộm cắp thì người dân sẽ kéo cổng lại và báo động cho người dân trong thôn bắt giữ, giao Công an xử lý. Từ ngày có mô hình “Cổng rào an ninh”, tại thôn Cao Ngạn không còn xảy ra tình trạng trộm cắp, tình hình ANTT từ cơ sở đảm bảo ổn định.

Về mô hình “CLB phòng, chống tội phạm xã Bình Lãnh” đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương. Hiện CLB gồm 11 thành viên là những thanh niên khỏe mạnh, có lý lịch tốt, được tuyển chọn kỹ càng. Dù không có phụ cấp hay thù lao gì, nhưng các thành viên CLB rất xông xáo trong việc tham gia tuần tra đêm, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó còn xung kích giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Từ ngày thành lập đến nay, CLB phòng, chống tội phạm phối hợp với lực lượng Công an xã bắt quả tang 1 vụ trộm gà của người dân và 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy...

Thượng úy Trần Đình Hiếu, Phó Trưởng Công an xã Bình Lãnh cho biết thêm, thực hiện việc phân cấp đăng ký xe môtô, Công an xã bố trí ngày thứ năm hằng tuần để giải quyết hồ sơ đăng ký xe môtô cho người dân. Công an xã Bình Lãnh cũng đã tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ từ xã đến thôn; thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư để hoàn thiện hệ thống phần mềm; phối hợp với Công an huyện Thăng Bình tổ chức tuyên truyền và cấp căn cước gắn chip cho công dân.

Ông Nguyễn Tấn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Lãnh đánh giá rằng, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã thực hiện hiệu quả nghị quyết, kế hoạch, nội dung, biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã. “Các CBCS Công an xã nhiệt huyết, năng nổ trong công việc, có chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo bài bản, cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, TTATXH địa bàn; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, đánh giá rất cao. Nhờ có lực lượng Công an xã chính quy đã đảm bảo tiêu chí 19 trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bình Lãnh”, ông Thiện nhấn mạnh.

Ông Trương Kim Đông, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lãnh chia sẻ thêm rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nơi ăn ở, sinh hoạt, làm việc, song lực lượng Công an xã đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. “Nhà tôi ở xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, cách nơi làm việc tại xã Bình Lãnh khoảng 11km. Do đó, buổi trưa tôi thường ở lại ăn cơm chung với Công an xã. Nhiều hôm, đang ăn cơm, nghe tin báo có đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy hay cháy rừng xảy ra, các CBCS Công an xã đã bỏ ngang bữa ăn để đi làm nhiệm vụ. Điều đó thể hiện rất rõ tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của Công an xã”, ông Đông tâm sự.

Ngọc Thi
.
.