Giúp dân đắp đê ngăn lũ trái mùa cứu lúa

Thứ Sáu, 01/04/2022, 19:35

Trước tình trạng mưa lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ha lúa, cuối giờ chiều ¼, lực lượng Quân đội, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã khẩn trương cùng với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa...

Trong hai ngày 31/3 và 1/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa lớn kéo dài. Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn kéo dài đã khiến nước ở các sông, suối, hồ chứa dâng cao và đổ dồn về hạ du gây lũ cho các xã vùng thấp trũng.

Ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, hàng trăm ha lúa đang làm đòng của người dân địa phương có nguy cơ bị ngập lũ. Ông Nguyễn Nên, một người dân địa phương cho biết: Hơn 40 năm gắn bó với nghề làm ruộng, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh lũ xảy ra vào thời điểm này. Trước tình trạng thời tiết bất thường, nông dân rất hoang mang.

Đắp đê ngăn lũ trái mùa cứu các cánh đồng lúa -0
Khẩn trương đắp đê cứu lúa tại cánh đồng Lệ Bàn.

Trước tình trạng mưa lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm ha lúa, chiều 1/4, lực lượng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã cùng Quân đội, khẩn trương cùng với người dân đắp đê ngăn lũ cứu lúa tại cánh đồng Lệ Bàn có diện tích hơn 150ha - khu vực trồng lúa của người dân 7 thôn thuộc xã Lộc An.

Đến tối cùng ngày, đã đắp được hơn 1 km bờ đê tại các khu vực thấp, khu vực nước tràn vào cánh đồng, qua đó bảo đảm an toàn cho cánh đồng lúa của xã Lộc An và các vùng lân cận. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 1/4 đến ngày 2/4, trên các sông trong địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi, nhất là ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà. Tình trạng này cũng gây nguy cơ xảy ra ngập lụt khu vực ven sông, suối và ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị ở tỉnh, đặc biệt ở vùng hạ lưu sông Ô Lâu khả năng bị ngập sâu kéo dài.

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã khiến nước ở các con sông trên địa bàn huyện Phong Điền dâng cao, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lập chốt trạm barie để chốt chặn, cấm các phương tiện giao thông qua lại tại các cầu tràn và đoạn đường thấp trũng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cũng như phương tiện.

Hải Lan
.
.