Giữ vững “vùng xanh”, đảm bảo an ninh trật tự

Chủ Nhật, 10/10/2021, 09:42

Các tỉnh, thành Tây Nam bộ cơ bản đều đã kiểm soát tình hình dịch COVID-19 và chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 và 19. Những ngày qua, dòng người từ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, trở về quê khá đông. Ngoài việc bảo vệ kết quả phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an cơ sở đã tích cực hỗ trợ người dân hồi hương và đảm bảo an sinh xã hội.

TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) tiếp nhận hơn 800 công dân trở về từ vùng dịch. Lực lượng Công an đã phối hợp đưa các trường hợp có kết quả dương tính với SARS-COV-2 cách ly điều trị và cách ly tập trung 571 người. Hơn 200 trường hợp còn lại, được bố trí cách ly tại nhà. Công an các phường, xã đã phối hợp với nhân viên y tế test nhanh cho người dân hàng tuần. Lực lượng Công an vận động nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực cho người dân gặp khó khăn, phối hợp với ngành Lao động, Thương binh & Xã hội rà soát, có biện pháp hỗ trợ việc làm cho những người có nguyện vọng ở lại địa phương.

Đại úy Dương Thành Tài, Trưởng Công an xã Hòa An (TP Cao Lãnh) cho biết xã tiếp nhận 38 công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Công an xã phối hợp với trạm y tế đón bà con từ các chốt kiểm dịch giáp ranh trên địa bàn TP Cao Lãnh, về đến trạm y tế để khai báo và bàn giao cho gia đình, khu vực quản lý. Công an viên phụ trách ấp có trách nhiệm quản lý trực tiếp hàng ngày và nhắc nhở người dân chấp hành quy định về cách ly. Đồng thời phối hợp với cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm, phối hợp với xã khảo sát từng trường hợp về hoàn cảnh gia đình và hỗ trợ gạo, mì, khẩu trang và các nhu yếu phẩm khác.

Thượng tá Lê Văn Liệp, Phó Trưởng Công an TP Cao Lãnh cho biết đơn vị đã cụ thể hóa kế hoạch về đảm bảo ANTT, đón công dân trở về địa phương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công an TP Cao Lãnh chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác nắm, quản lý chặt địa bàn, gắn với công tác tuyên truyền để người dân thông tin kịp thời các trường hợp từ các tỉnh, thành về địa phương. “Sau khi tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành về, Công an TP Cao Lãnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức xét nghiệm, sàng lọc cho người dân”, Thượng tá Lê Văn Liệp nói.

5-2.jpg -0
Lực lượng Công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát chống dịch.

Trong cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, Mỹ Hòa là “vùng xanh” của huyện Tháp Mười, không có ca nhiễm. Đạt được kết quả này, có sự nỗ lực rất lớn của Công an xã với vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an toàn “vùng xanh”.

Ông Đồng Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công an xã có vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững “vùng xanh”. Công an xã tăng cường cùng các ban ngành đoàn thể và người dân chung tay bảo vệ “vùng xanh”. Cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, xã Mỹ Hòa có 8 chốt kiểm soát và 2 tổ tuần tra lưu động, quản lý người dân ra vào và xử lý các hành vi vi phạm.

Thiếu tá Trần Quốc Văn, Trưởng Công an xã Mỹ Hòa cho biết, Mỹ Hòa giáp với các xã trong huyện. Tại các xã tiếp giáp, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ đó nguy cơ lây nhiễm rất cao. Vì vậy từng cán bộ chiến sĩ xác định việc bảo đảm an toàn “vùng xanh” là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Công an xã đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các chốt trên các tuyến đường giáp với các xã, thị trấn để kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn, đặc biệt kiểm tra ôtô tải chở hàng hóa thiết yếu từ địa phương khác vào địa bàn.

Phường An Bình A (TP Hồng Ngự), cửa ngõ đi các xã trong thành phố và các huyện lân cận. Thời gian qua, một số phương tiện lợi dụng vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc đã được chốt kiểm soát phát hiện, bắt giữ. Trung tá Trần Thanh Tiền, Trưởng Công an phường An Bình A cho biết, đơn vị đã triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Công an phường phối hợp đồng bộ với các lực lượng trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa phòng chống tội. Trong thời điểm dịch bệnh còn phức tạp, Công an phường tăng cường tuyên truyền, huy động sức dân phát huy phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

“Khi tháo dỡ các chốt kiểm soát, không loại trừ các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh hoạt động vận chuyển hàng cấm, thanh thiếu niên tham gia tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an phường chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự”, Trung tá Trần Thanh Tiền nói.

Hơn 3 tháng nay, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp được tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại Cửa khẩu quốc tế Thường Phước thuộc xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự). Đây là một nhiệm vụ đặc biệt của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp nhằm chủ động ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh từ bên ngoài, siết chặt quản lý người, phương tiện tại khu vực biên giới.

Đại tá Trần Thanh Phương, Trưởng Công an huyện Hồng Ngự cho biết: “Tất cả các đồng chí, từ cán bộ chiến sỹ đến lãnh đạo Bộ Chỉ huy tiền phương, lãnh đạo các ban, phòng nghiệp vụ của Công an, Quân sự cũng như Biên phòng với tinh thần đoàn kết, nắm tình hình, phối hợp, phối kiểm trao đổi thông tin, đặt ra nhiều biện pháp, kế hoạch đảm bảo công tác phòng ngừa ngăn chặn, công tác đấu tranh khi có xâm nhập”.

Mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ đều thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông, bất kể ngày hay đêm để phòng ngừa các đối tượng xuất, nhập cảnh qua biên giới trái phép. Kiểm soát chặt các đường biên, nhất là trên các tuyến sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở nhằm phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và các loại tội phạm.

Lực lượng Công an phối hợp với Đồn Biên phòng Cầu Muống, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng duy trì 7 tổ chốt chặn, kiểm soát 24/24 dọc theo tuyến biên giới trên địa bàn xã Thường Lạc và Thường Thới Hậu A. Lực lượng làm nhiệm vụ đã triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Cụ thể bắt 9 vụ, 31 đối tượng và đã khởi tố 5 vụ với 8 bị can.

Văn Vĩnh - Ngọc Hân
.
.