Ghi ở Công an xã 4 năm liền giữ vững danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng"

Thứ Bảy, 17/02/2024, 08:16

Xã Xuân Quang 3, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) có quốc lộ 19C đi qua với một bên là dòng sông Kỳ Lộ, một bên là khu dân cư nối tiếp với đồi núi. Toàn xã có 1.869 hộ gia đình, gồm 6.455 người dân, trong đó có 90% sinh sống bằng nghề trồng trọt nông - lâm nghiệp.

Theo Thiếu tá Lê Xuân Huy, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3, thực trạng trật tự xã hội ở địa phương này tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật (VPPL), nổi cộm nhất là tình trạng trộm cắp tài sản, tụ tập rượu bia đến nửa đêm, mờ sáng, dẫn đến gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích, tranh chấp đất đai, tài sản vay mượn… gây ra mâu thuẫn phức tạp kéo dài.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, song điều đáng phấn khởi là tập thể CBCS Công an chính quy và 4 Công an bán chuyên trách (đều là đảng viên) luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh "Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND", gắn với cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"… bằng những hành động cụ thể.

Xuyên suốt 4 năm qua, Công an xã Xuân Quang 3 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, cảm hóa giáo dục hơn 50 đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên có nguy cơ PPHS và VPPL. Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó là nỗ lực kiện toàn 3 ban bảo vệ thôn xóm, 1 đội dân phòng và 7 tổ tự quản về ANTT gắn với xây dựng mới và tổ chức hoạt động hiệu quả 3 mô hình về ANTT là "Khu dân cư tự quản về ANTT", "Camera giám sát an ninh", "Tổ liên gia an toàn về PCCC"; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cảnh báo tội phạm trên Fanpage "Xuân Quang 3 bình yên" và tăng cường tuần tra xuyên đêm ở những tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm phức tạp để kịp thời ngăn chăn và xử lý những trường hợp VPPL; nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các nguồn tin về ANTT,...

3-cax.jpg -0
Trên đường tuần tra, Công an xã Xuân Quang 3 rà soát tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm.

Từ kết quả triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên, tình hình ANTT ở xã Xuân Quang 3 luôn bảo đảm ổn định. Trong 4 năm qua, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ PPHS và 34 vụ VPPL, không xảy ra trọng án, cháy - nổ, mại dâm, không phát sinh khiếu kiện đông người, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Mỗi năm, người dân cung cấp 50-75 nguồn tin, kết hợp mô hình "Camera giám sát an ninh" với 28 "mắt thần" đã hỗ trợ lực lượng Công an nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống PPHS và VPPL.

Nổi bật nhất là từ hình ảnh trích xuất trên camera, Công an xã Xuân Quang 3 đã hỗ trợ Công an huyện Đồng Xuân đấu tranh làm rõ đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1983, trú ở thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đột nhập vào nhà ông Phạm Đình Thuận (SN 1966, trú ở thôn Tân Vinh, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân), trộm cắp nhiều nữ trang trị giá hơn 14 triệu đồng.

Từ 893 ca tuần tra xuyên đêm của 4.752 lượt CBCS Công an, dân quân, bảo vệ thôn xóm và tổ tự quản, mỗi năm Công an xã Xuân Quang 3 đã giải tán 30-50 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chuẩn bị gây rối trật tự, đánh nhau, thu giữ hơn 20 hung khí nguy hiểm; kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ trộm vặt; xử lý 25 tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ dưới hình thức đánh bài tây, xóc dĩa; cảnh báo 252 lượt hộ gia đình thiếu cảnh giác trong quản lý tài sản; 62 trường hợp vi phạm hành chính khi điều khiển xe máy trên đường thôn, ngõ xóm. Đặc biệt, đã chủ động và phối hợp cảm hóa giáo dục 36 lượt người lầm lỗi; hòa giải ổn thỏa hơn 85% số vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn, không để khiếu kiện phức tạp, kéo dài dẫn đến PPHS và VPPL.

Đi qua những đường thôn, ngõ xóm ở Xuân Quang 3 những ngày đầu Xuân Giáp Thìn, không riêng cư dân địa phương mà nhiều người ở nơi khác đều cảm nhận được cuộc sống bình yên ở nơi này.

"Để giữ vững danh hiệu Quyết thắng 4 năm liên tục trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Công an xã Xuân Quang 3 đã có nhiều nỗ lực tích cực giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, được các cấp trao tặng 25 bằng khen, giấy khen. Tập thể Công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an cấp giấy chứng nhận, tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Đáng chú ý, một Công an viên bán chuyên trách duy nhất ở Phú Yên được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới", Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân chia sẻ.

Hữu Toàn
.
.