Đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 10:

Nguyện kế tục và phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND

Thứ Tư, 20/04/2016, 16:33
Ngày 20-4, hơn 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú thuộc Cụm thi đua số 10 (gồm Đoàn thanh niên các Tổng cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ Công an) đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Người về những thành tích xuất sắc trong phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013- 2015.

Dự buổi Lễ còn có Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ...

Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và hơn 300 đoàn viên, thanh niên tại Lễ báo công dâng Bác.

Với hàng trăm hoạt động thiết thực, hiệu quả của các đơn vị đã giáo dục, bồi đắp lý tưởng, lòng trung thành của tuổi trẻ đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong xung kích thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; xung kích học tập, nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ; xung kích đảm nhận việc mới, việc khó của đơn vị; xung kích thực hiện nghiêm điều lệnh CAND...

Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 đã xây dựng, đảm nhận hàng trăm công trình thanh niên có hiệu quả, tiêu biểu như: "Lập trình và ứng dụng phần mềm quản lý Kho kỹ thuật nghiệp vụ", "Giải trình quản trị và khai thác hệ thống Vinasat" của Đoàn Thanh niên Tổng cục An ninh; "Sổ tu dưỡng, rèn luyện đoàn viên theo 6 điều Bác Hồ dạy", "Chi đoàn làm theo lời Bác", "Sổ vàng thanh niên học tập và làm theo lời Bác" của Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND; "Sổ tay tiếng anh nghiệp vụ" của Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ... 

Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên Cụm thi đua số 10 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên các đơn vị trong Cụm còn tổ chức hơn 40 đoàn công tác đến với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của Tổ quốc để phối hợp, hướng dẫn tổ chức Đoàn ở địa phương triển khai các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt đồng bào, tặng hàng nghìn suất quà với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên Công an đối với nhân dân và thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Đoàn thanh niên Bộ Công an tại buổi lễ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 10 đã nguyện "Khắc ghi lời Bác dạy, phấn đấu học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, kế tục và phát huy truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND, xứng đáng với niềm tin yêu mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho lực lượng CAND"...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hải Trung biểu dương các thành tích của đoàn viên thanh niên Cụm thi đua số 10; nhấn mạnh các cấp bộ đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức của phong trào đoàn cho phù hợp; không ngừng xung kích, sáng tạo, phát huy tốt phong trào "nói đi đôi với làm"; nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đoàn viên, thanh niên cần tích cực hơn nữa trong việc nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao trong tình hình mới...

Trần Xuân
.
.