Để Tết ở vùng biên Tây Giang thêm an lành

Thứ Hai, 01/01/2024, 07:51

Để người dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầm ấm, an toàn, vào thời điểm cuối năm này, bên cạnh việc triển khai nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an huyện vùng cao, biên giới Tây Giang (Quảng Nam) còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến pháo và đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tây Giang có 8/10 xã là xã biên giới. Lãnh đạo Công an huyện Tây Giang chia sẻ, kể từ khi tái lập huyện vào tháng 8/2003 đến nay, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng, sự đồng tình ủng hộ của người dân mà từ khi tái lập đến nay, hơn 20 năm liền, huyện Tây Giang là địa bàn không có tiếng pháo nổ vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Để Tết ở vùng biên Tây Giang thêm an lành -0
Lãnh đạo Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) thăm hỏi, tặng quà người có uy tín tại địa phương.

Để phát huy thành tích đáng ghi nhận, biểu dương này trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, Thiếu tá Ngô Văn Thìn, Phó trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, trong công tác quản lý, phòng ngừa với vi phạm pháp luật về pháo, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt người, phương tiện qua lại tại Cửa khẩu phụ Tây Giang - Kạ Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào), các đường mòn, lối mở.

Đồng thời, Công an huyện Tây Giang tập trung lực lượng triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện. Đến nay, có 146/146 cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn đã được kiểm tra, tuyên truyền, vận động, cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến mua bán, quản lý, sử dụng pháo và các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Cơ Tu nên trong đời sống thường nhật tại huyện Tây Giang, người có uy tín, các già làng, trưởng bản có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, để phòng ngừa người dân sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Tây Giang đã tổ chức thăm hỏi, làm việc với già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tổ chức các buổi họp dân nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về pháo. Qua các buổi làm việc, già làng, trưởng thôn, người có uy tín đánh giá cao vai trò tham mưu, dự báo tình hình của lực lượng Công an, thống nhất, đồng thuận, hỗ trợ lực lượng Công an cùng tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân, trong đó chú trọng nhóm người lao động, học tập tại các địa phương trong và ngoài tỉnh trở về nghỉ Tết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán.

Thiếu tá Ngô Văn Thìn cho biết thêm, để tăng cường công tác quản lý về pháo trên địa bàn, Công an huyện Tây Giang đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với Công an các xã. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm, đảm bảo 100% địa bàn không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép trước, trong và sau Tết, nhất là trong đêm Giao thừa.

Để Tết ở vùng biên Tây Giang thêm an lành -0
Công an huyện Tây Giang tăng cường kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn dịp cuối năm.

Bên cạnh việc giữ vững “vùng trắng” pháo nổ trong dịp Tết, nhờ thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông mà hơn 3 năm liền, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Tây Giang không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Do đó, để phát huy thành tích đã đạt được, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Tây Giang đã tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ nhằm tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm như quy định về nồng độ cồn, chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định…

Ngoài ra, Công an huyện Tây Giang đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức và hướng dẫn kỹ năng giao thông cho các em học sinh tại các trường THCS, THPT đóng trên địa bàn, tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn giao thông, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu dân cư, Công an huyện Tây Giang đã tranh thủ, phối hợp với già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Người dân tự nguyện giao chìa khóa xe cho già làng, người có uy tín trong dịp Tết Nguyên đán”, trong đó, vận động người dân sinh sống tại các khu dân cư trên địa bàn huyện tự giác giao chìa khóa xe cho già làng, trưởng bản, người có uy tín giữ trong 3 ngày Tết, nếu cần việc thì nhận lại với điều kiện chưa sử dụng rượu, bia, chất có cồn.

Lãnh đạo Công an huyện Tây Giang còn nhấn mạnh, vào thời điểm cuối năm như hiện nay, tình hình tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật được dự báo có chiều hướng diễn biến phức tạp; lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao, vì vậy Công an huyện Tây Giang sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo Công an các xã bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng liên quan để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, giúp người dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 đầm ấm, yên vui, an toàn, lành mạnh.

Ngọc Thi
.
.