Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Hai, 18/01/2016, 20:23
Chiều 18/1, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào (XDPT) Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị.

Tới dự còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ chủ trì Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng Đại tá Lê Văn Ái và Đại tá Huỳnh Ngọc Phương

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 do Trung tướng Nguyễn Văn Khảo trình bày cho thấy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng tập thể Phòng 3

Ghi nhận thành tích xuất sắc của CBCS Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2015, nhiều tập thể, cá nhân của Cục được các cấp khen thưởng. Trong đó, tập thể Cục vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua “ Vì An ninh Tổ Quốc” ; Ban Dân vận Trung ương tặng Cờ “ Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn (2011- 2015); Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 6 Bằng khen trong thực hiện các chuyên đề công tác; 2 cá nhân xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thượng tá Phạm Văn Mảng

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những thành tích xuất sắc Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được trong năm 2015.

Đồng tình với 9 nhiệm vụ công tác năm 2016 Cục đã đề ra. Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, để xây dựng Luật, tham mưu về các vấn đề mới liên quan tới xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND cho tập thể xuất sắc 8 - Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát động phong trào thi đua năm 2016

Cần sâu sát với cơ sở để tăng cường kiểm tra hướng dẫn và phối hợp trong triển khai phong trào; Quan tâm công tác đào tạo CBCS ngoài nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cần rèn luyện phong cách tác phong, kỹ năng làm việc, gần gũi sâu sát với quần chúng nhân dân; Tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng và đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền về phong trào ANTQ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, qua đó khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nhân dân…

Tại Hội nghị, Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ Quốc” năm 2016, đồng thời ra mắt Phòng Hướng dẫn quản lý bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Tâm Phạm
.
.