Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ lực lượng CAND và QĐND

Thứ Sáu, 24/12/2021, 12:16

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp cùng Ban Thanh niên Quân đội tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp giữa Thanh niên Quân đội và Thanh niên Công an giai đoạn 2016 - 2021; ký kết nội dung phối hợp giai đoạn 2022 – 2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự, chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá  Đỗ Khắc Cẩn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an.

Báo cáo Tổng kết 5 năm chương trình phối hợp nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện Chương trình phối hợp, tuổi trẻ Công an và tuổi trẻ Quân đội đã đạt nhiều kết quả thiết thực, là cơ sở quan trọng để tuổi trẻ hai lực lượng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Các hoạt động phối hợp của tuổi trẻ Quân đội và Công an đã bám sát định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; việc triển khai được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, trách nhiệm và bảo đảm đúng tiến độ, đạt hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc.

Thông qua hoạt động phối hợp, tuổi trẻ hai lực lượng đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN Công an, Quân đội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tạo điều kiện để tuổi trẻ Quân đội, Công an học tập, trao đổi kiến thức, phổ biến kinh nghiệm thực tiễn trong công tác và chiến đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi lực lượng; được cấp ủy, chỉ huy các cấp và chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

img-8276.jpg -0
Đại diện cho tuổi trẻ của hai lực lượng, Thượng tá Trần Đức Năng, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội và Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an ký Chương trinh phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Qua thực hiện các nội dung phối hợp đã mang lại ý nghĩa chính trị - xã hội, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc trong Thanh niên Quân đội, Thanh niên Công an và tuổi trẻ cả nước; tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của mọi tầng lớp và toàn dân, góp phần xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội, Công an đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiều chương trình, hoạt động đã được hai lực lượng phối hợp tổ chức, mang lại tác động tích cực tới tuổi trẻ hai lực lượng như:  biên soạn, xuất bản hàng trăm ấn phẩm tuyên truyền; mở chuyên trang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Gương sáng thanh niên”; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng đăng tải các tin, bài viết về những tập thể, gương cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tiêu biểu; kịp thời phản ánh nhiều hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập và làm theo Bác.

img-8278.jpg -0
Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Đoàn Thanh niên Bộ Công an

Thường xuyên trao đổi về các mô hình, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như “Ngôi nhà 100 đồng”, “Ngôi nhà 19-8”, “Sân chơi 19-8”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”...

img-8274 (1).jpg -0
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình phối hợp.
Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Ban Thanh niên Quân đội đã tiếp tục ký kết nội dung phối hợp giai đoạn 2022 – 2026. Theo đó, tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động trong tuổi trẻ hai lực lượng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở những chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và hướng dẫn của Trung ương Đoàn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05, xây dựng lớp thanh niên Quân đội, thanh niên Công an thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đổng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, có sản phẩm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn hai lực lượng.
img-8275.jpg -0
Thượng tá Trần Đức Năng và Trung tá Đồng Đức Vũ trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong triển khai Chương trình phối hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết khẳng định, trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội đã rất gương mẫu, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tổ chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc ký kết, thực hiện các nội dung phối hợp đã tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên tuổi trẻ Công an, Quân đội ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công mới trên mọi lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ thực tiễn hoạt động, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc, được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn và các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương tuyên dương trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; lao động sản xuất; phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Tại Hội nghị, 12 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 được biểu dương, khen thưởng.

P. Tâm
.
.