Đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động trong lúc dịch bệnh

Thứ Bảy, 04/09/2021, 08:14

Nhiều đối tượng nghiện ma túy trong thời gian siết chặt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 đã tìm mọi cách để ra đường mua ma túy sử dụng. Các nhóm đối tượng vì không có tiền tiêu xài liều lĩnh ra đường sau vào ban đêm để trộm cắp cướp giật. Tuy nhiên chúng đều bị các tổ kiểm soát dịch bệnh và Công an các địa phương khống chế, triệt phá…

Vừa kiểm soát dịch, vừa phá án

Ngày 2/9, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong băng trộm do Nguyễn Văn Rớt (SN 1994, quê An Giang) cầm đầu để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”. Khoảng 2h10 ngày 1/9, nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh (đường Hoàng Văn Hợp, phường An Lạc A, quận Bình Tân) thức giấc phát hiện mất 4 ĐTDĐ và 130 triệu đồng nên đến Công an quận Bình Tân trình báo. Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera phát hiện khoảng 2h cùng ngày, một nhóm đối tượng tụ tập trước cửa hàng Bách Hóa Xanh, một trong số đối tượng đã leo rào vào cửa hàng trộm tài sản đưa ra cho các đối tượng bên ngoài.

Nhân dạng, rà soát, Công an quận Bình Tân nhanh chóng phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn này đang trong một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, nên đưa về trụ sở. Nhóm 7 đối tượng (5 trai, 2 gái) này ngoài Rớt lớn tuổi nhất thì các thành viên còn lại tuổi từ chỉ 14 đến 25 tuổi, quê An Giang, Đồng Nai, quận 6. Tất cả đều không có nơi cư trú ổn định, một số có tiền án, tiền sự. Cả nhóm khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Không thể về quê, nhóm này tụ tập lại thuê khách sạn ở chung, hết tiền thì  rủ nhau đi trộm. Sau khi lấy được tài sản cả nhóm chia nhau số tiền 130 triệu đồng, số tiền bán ĐTDĐ tiêu xài, trả nợ còn lại 10 triệu để… làm quỹ chung.

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động trong lúc dịch bệnh -0
Đối tượng Nguyễn Thiện Đức (ngồi) bị tổ công tác trực chốt kiểm soát Công an quận 5 bắt giữ.

Sáng 1/9, Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1986, ngụ quận 6) lên cơn nên để thùng hàng lên xe giả bộ như người đi giao hàng rồi đi tìm mua ma túy sử dụng. Khi đến đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, Tuấn bị Tổ kiểm soát dịch bệnh liên phường 1, 2, 3, 4 do Đại úy Lê Thanh Bình (Công an phường 4) làm tổ trưởng phối hợp với 2 binh nhất Nguyễn Văn Toàn, Hồ Văn Phụng (chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng) yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tuấn không trưng được giấy đi đường, cũng không nêu được lý do ra đường. Thấy bộ dạng lấm lét của Tuấn, tổ công tác đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong người Tuấn hộp thuốc lá, bên trong có chứa nhiều đoạn ống nhựa chứa ma túy cùng 2 xơranh, 2 triệu tiền mặt. Tuấn khai do lên cơn nghiện, Tuấn giả bộ làm người giao hàng để ra đường mua ma túy sử dụng. Test nhanh, Tuấn dương tính với ma túy, âm tính với SARS-CoV-2. Tổ công tác đã bàn giao Tuấn và tang vật cho Công an phường 2 xử lý.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND quận 6 cho biết, thời điểm quận 6 siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng kiểm soát dịch đã khám phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, đa phần là tội phạm ma túy. Mới đây UBND quận 6 đã trao giấy khen và 25 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ tổ công tác kiểm soát dịch bệnh tại chốt Minh Phụng - Hồng Bàng vì thành tích bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 13h30 ngày 27/8, tổ công tác phát hiện P.V.T (SN 2001, ngụ quận 10) điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Khi tổ công tác đề nghị mở túi nilon trên xe đạp ra để kiểm tra thì đối tượng P.V.T bất ngờ bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi và khống chế T. Bên trong túi nilon tổ công tác phát hiện gần 100g ma túy đá. Test nhanh, T dương tính với ma túy, âm tính với SARS-CoV-2.

Nhiều đối tượng lợi dụng việc đi giao hàng trong thời điểm siết chặt giãn cách xã hội để vận chuyển hàng lậu. Với việc cảnh giác cao độ đối với tội phạm lợi dụng dịch bệnh, sáng 1/9, trong lúc đi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 22, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT ĐB – ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh) do Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, phát hiện Phạm Tấn Phát (SN 1981, ngụ Củ Chi) điều khiển xe máy BKS 59Y3 – 315.33 lưu thông hướng từ tỉnh Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh có nhiều nghi vấn. Phát mặc áo màu đỏ giống như đơn vị giao hàng nhưng không có logo, ký hiệu của các công ty được phép hoạt động trong thời gian giãn cách, phía sau xe máy chở 1 thùng nhựa màu vàng, chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa. Kiểm tra hành chính, bên trong thùng hàng là 710 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Phát không trình được hóa đơn, xuất xứ của các loại thuốc lá trên, đồng thời không trưng ra được giấy đi đường nên tổ công tác lập biên bản bàn giao cho Công an huyện Củ Chi xử lý.

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm hoạt động trong lúc dịch bệnh -0
CSGT bắt các đối tượng lợi dụng dịch bệnh vận chuyển, buôn lậu thuốc lá.

Chiều cùng ngày, cũng trên tuyến quốc lộ 22 hướng từ Tây Ninh về TP Hồ Chí Minh, tổ kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thuộc Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện đối tượng điều khiển xe máy chở theo một túi xách với dấu hiệu khả nghi. Ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tổ công tác tổ chức truy đuổi. Chạy được khoảng 500m, đối tượng bỏ xe chạy bộ vào một con hẻm tẩu thoát. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ phương tiện của đối tượng và giỏ xách chứa 200 bao thuốc lá nhập lậu.

Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy

Trưa 31/8, Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận đối tượng Lê Hiệp Thuận (SN 1986, quê huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, tạm trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, vào khoảng 9h cùng ngày, Thuận đi đường bờ sông Sài Gòn đến chân cầu Phú Cường (giáp ranh Bình Dương và TP Hồ Chí Minh) để tránh chốt kiểm soát. Hai tiếng sau, Thuận đi qua địa phận huyện Củ Chi gặp một thanh niên để mua heroin rồi quay về Bình Dương theo đường cũ thì bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cầu Phú Cường phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, vào sáng 30/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cũng phát hiện đối tượng Đỗ Do Thái (SN 1984, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi qua chốt hướng từ TP Hồ Chí Minh về Bình Dương với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua “test” nhanh, đối tượng có kết quả dương tính với ma túy. Tại cơ quan Công an, Thái khai nhận qua địa phận TP Hồ Chí Minh để sử dụng ma túy, khi trở về thì bị phát hiện.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31/8, Công an xã Bình Ba (huyện Châu Đức) cũng lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 1988, trú tại thị trấn Ngãi Giao); Nguyễn An T. (SN 1990) và Trần Văn T. (SN 1990, cùng trú tại ấp Bình Đức, xã Bình Ba) về hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm Chỉ thị 16 vào chiều tối 30/8. Công an xã Bình B đã “test” nhanh COVID-19 và xử lý theo quy định. UBND huyện Châu Đức cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 thanh niên tụ tập trong một căn nhà ở khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao để sử dụng ma túy với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Tương tự, Công an TP Vũng Tàu cũng đã tạm giữ Phạm Văn Sanh (SN 1989, trú TP Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vi phạm Chỉ thị 16. Khoảng 20h ngày 26/8, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cầu Gò Găng do Thượng úy Nguyễn Trần Huy, thuộc Đội CSGT-TT Công an TP Vũng Tàu làm Tổ trưởng phát hiện Sanh điều khiển xe máy hướng từ TP Vũng Tàu về xã Long Sơn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Sanh trình bày lý do đi mua thuốc tim cho mẹ và đưa thẻ BHYT, giấy khám bệnh liên quan đến mẹ của mình. Tuy nhiên, do nghi ngờ nên tổ đã khám xét thì phát hiện ma túy và ống kim tiêm trong người Sanh. Đối tượng khai nhận là người nghiện ma túy hơn 5 năm. Số ma túy trên Sanh mua để sử dụng…

Đặc biệt, ngày 23/8, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh niên tại xã Quảng Thành (huyện Châu Đức) thuê xe đến thị xã Phú Mỹ tụ tập sử dụng ma túy, làm lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng. Khoảng 23h ngày 12/8, Lê Hùng T. (SN 2000, trú huyện Châu Đức) thuê xe ôtô 4 chỗ chở 3 người bạn đi từ nhà qua thị xã Phú Mỹ bằng các lối đi tắt, né trạm kiểm soát y tế để gặp nhóm bạn gồm 3 nam và 1 nữ. Tại căn nhà cho thuê, cả nhóm đã sử dụng ma túy. Đêm 14/8, T. tiếp tục thuê ôtô chở 2 người bạn qua thị xã Phú Mỹ để cùng sử dụng ma túy. Đến 22h ngày 16/8, cả 3 về lại xã Quảng Thành.

Sau đó, T. có dấu hiệu ho, sốt nên trong đêm gia đình đã báo địa phương để “test” nhanh, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, T. cùng 3 người bạn của mình được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm PCR, cho kết quả T. và một người khác tên H.A dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra, trong nhóm 3 nam, 1 nữ ở thị xã Phú Mỹ, cơ quan chức năng cũng phát hiện trường hợp dương tính…

Trước tình trạng phức tạp này, Công an các địa phương đã thực hiện việc nắm chắc số lượng người nghiện ma túy, có tiền sử sử dụng ma túy, phạm pháp hình sự để phối hợp với gia đình quản lý chặt hoạt động của những người này. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn) để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tụ tập tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Công an TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu đều đã thành lập các tổ công tác đặc biệt tăng cường tuần tra toàn địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những người lợi dụng giãn cách xã hội để hoạt động phạm tội, trong đó có tội phạm ma túy.

Phú Lữ - Anh Thư
.
.