Đánh giá việc triển khai Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị trong CAND

Thứ Ba, 23/02/2016, 17:46
Chiều 23-2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp, đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và nghiên cứu đến năm 2030 trong CAND. 


Các đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác đồng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ rất quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Từ việc tổng kết công tác lý luận, Bộ Công an đã có chuyển động mới về công tác lý luận trong CAND, thành lập Hội đồng lý luận, cơ quan tham mưu, hoạch định về lý luận trong CAND. Đã thành lập 6 tiểu ban, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu lý luận.

Năm 2015, lực lượng CAND đạt các kết quả toàn diện các mặt trong công tác lý luận, góp phần cụ thể hóa thêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự... Lực lượng những người làm khoa học trong lực lượng CAND đã phát triển cả về chất lượng và số lượng.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực cũng nêu rõ: Năm 2016 và những năm tiếp theo, lực lượng CAND tiếp tục đi sâu nghiên cứu các vấn đề về lý luận và thực tiễn đảm bảo công tác Công an trong hội nhập quốc tế; vấn đề an ninh phi truyền thống; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; xây dựng hoàn thiện lý luận về xây dựng Đảng, lý luận về xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND...

PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo. Trung ương, Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Đoàn công tác, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lý luận của Bộ Công an năm 2015; mong muốn, thời gian tới, công tác phối hợp trên nhiều mặt, trong đó có công tác lý luận giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và ngày càng có hiệu quả hơn nữa.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí PSG.TS Phạm Văn Linh nhấn mạnh, thời gian tới, cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức công tác lý luận tổng kết thực tiễn trong CAND; hoàn thiện khung lý luận, những vấn đề trọng tâm cần tập trung trong nhiệm kỳ và đi vào chiều sâu, cụ thể hóa hơn nữa để bổ sung hoàn thiện công tác lý luận; 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…) trong công tác nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự; 

Đổi mới cơ chế nghiên cứu, quản lý hoạt động; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận, tập trung nghiên cứu những lĩnh vực chuyên sâu..., đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ của toàn lực lượng CAND trong tình hình mới.

Hiếu Quỳnh
.
.