Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác tại Lạng Sơn

Thứ Tư, 17/02/2016, 17:06
Ngày 17-2, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an tỉnh Lạng Sơn.


Cùng dự buổi làm việc về phía Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Vinh Quang – Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình kiết quả đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và đoàn công tác Bộ Công an đã nghe báo cáo tình hình kết quả công tác năm 2015; công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng; bảo vệ Tết nguyên đán Bính Thân và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh – UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của Công an tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua; cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi đến thăm và làm việc với Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức nghiên cứu quán triệt nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2016, từ đó cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết lần thứ XII của Đảng. Tập trung triển khai bảo vệ an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kì 2016 – 2021. Đồng thời, đảm bảo tốt tình hình an ninh biên giới; tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thủy Quyên – Đức Thái
.
.