Đà Nẵng quyết định phong tỏa toàn diện trong thời gian 7 ngày

Thứ Bảy, 14/08/2021, 10:59

Sáng 14/8, chính quyền TP Đà Nẵng đã ra quyết định phong tỏa toàn diện trong thời gian 7 ngày, từ 8 giờ 00 phút ngày 16/8 đến 8 giờ 00 ngày 23/8 để xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng, rà soát để phát hiện và cách ly các ca nhiễm bệnh ra khỏi cộng đồng, quyết tâm cắt đứt các chuỗi lây nhiễm phức tạp trên địa bàn.

Lực lượng Công an cũng đã triển khai phương án đưa CBCS về tận từng tổ dân phố, từng khu dân cư để đảm bảo ANTT và tham gia công tác phòng, chống dịch trong suốt thời gian phong tỏa.

Trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng lực lượng Công an TP sẽ xuống hơn 1.000 tổ chống dịch cơ sở và giữ vai trò điều hành công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát người ra đường, tham gia công tác cung ứng hàng hóa, giúp đỡ những hộ gia đình khó khăn. Công an các phường cũng thành lập các tổ công tác để hỗ trợ, phối hợp kịp thời các tổ phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác đảm bảo ANTT, xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ và các vụ việc vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an cũng tiếp tục làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào TP; đảm bảo ATGT và giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ra vào Cảng Tiên Sa, phương tiện cung ứng hàng hóa từ ngoại tỉnh vào và các phương tiện cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động trên địa bàn TP trong thời gian phong tỏa...  

Công an Đà Nẵng về từng khu dân cư để tham gia công tác phòng chống dịch -0
 
Công an Đà Nẵng về từng khu dân cư để tham gia công tác phòng chống dịch -0
Lực lượng Công an kiểm tra giấy đi đường của người dân qua các chốt kiểm soát

Tính từ đầu tháng 7/2021 đến nay, Đà Nẵng đã phát hiện hơn 1.700 ca cắc COVID-19. Theo Sở Y tế TP, nếu con số này đạt đến ngưỡng 6.000, ngành y tế thành phố sẽ quá tải. Vì vậy, quyết định phong tỏa toàn diện của chính quyền TP là bước đi quyết liệt để khống chế, ngăn chặn dịch lây lan.

Trong thời gian phong tỏa toàn diện 7 ngày, người dân phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đó”, không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà. Cơ quan, công sở, đơn vị giảm tối đa số lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch), các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số lượng người lao động tại đơn vị; tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức “3 tại chỗ” (làm việc tại chỗ - ăn uống tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ).

Công an Đà Nẵng về từng khu dân cư để tham gia công tác phòng chống dịch -0
Lực lượng Công an điều tiết người qua chốt để đảm bảo khoảng cách 2m 

Sở Công thương TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các quận, huyện xây dựng chặt chẽ quy trình cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân, bảo đảm thực hiện thuận lợi và thông suốt, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian phong tỏa.

Thân Lai
.
.