Công tác quần chúng Bộ Tư lệnh CSCĐ phát huy vai trò xung kích

Thứ Tư, 19/01/2022, 18:02

Thông qua các phong trào, vị thế, uy tín của các tổ chức quần chúng được khẳng định, vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, hội viên ngày càng được phát huy.

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác quần chúng năm 2022.

Trong năm 2021, công tác quần chúng Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục gặt hái được những kết quả vững chắc. Các cấp bộ đoàn, hội, công đoàn trực thuộc đã khắc phục mọi khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, chủ động triển khai hiệu quả các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của lãnh đạo các cấp đề ra.

Công tác quần chúng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều hoạt động quy mô lớn được tổ chức, đặc biệt là hoạt động trong dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an và Kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ, Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Tư lệnh CSCĐ nhiệm kỳ 2021-2026…

Công tác quần chúng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị -0
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh trao quà tặng các cán bộ, hội viên, đoàn viên.

Qua đó, vị thế, uy tín của các tổ chức quần chúng được khẳng định, vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, hội viên ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực công tác.

Với những kết quả đã đạt được, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh đự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, được Bộ Công an tặng Bằng khen và Trung ương Đoàn tặng 2 Bằng khen; hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Công tác quần chúng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị -0
Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng các tập thể Cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên cấp cơ sở 2021.

Công đoàn Bộ Tư lệnh được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2021; nhiều tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng…

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể; Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 37 cá nhân thuộc Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh.

Công tác quần chúng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị -0
Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến làm sáng rõ hơn thực trạng công tác quần chúng Bộ Tư lệnh; đồng thời, đề ra những giải pháp, phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công tác quần chúng năm 2022 đã được đề ra. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội, công đoàn trong Bộ Tư lệnh cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Công tác quần chúng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị -0
Trung tá Công Thanh Thảo, Chủ tịch Công đoàn CAND trao Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vũng mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2021" tặng các đơn vị .

Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào đoàn, hội; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa xã hội, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, hỗ trợ cán bộ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ để cán bộ, đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần nòng cốt, xung kích tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Vũ Linh
.
.