Công an Thái Bình nỗ lực kéo giảm, đẩy lùi tội phạm

Thứ Bảy, 26/03/2022, 08:25

Nỗ lực kéo giảm tội phạm, đem lại bình yên cho cuộc sống của người dân đang là mục tiêu hành động và phấn đấu của các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình. Năm 2021, phạm pháp hình sự ở Thái Bình đã giảm 21,46%, một con số ấn tượng, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Bộ giao cho…

Không còn ổ nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”

Năm 2021, mặc dù phải gồng mình cùng cả nước phòng, chống đại dịch COVID-19, song quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng Công an Thái Bình đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được những kết quả nổi bật: Bảo vệ tuyệt đối an toàn từ xa Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thể hiện trách nhiệm cao trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng trọng yếu, tuyến đầu cùng với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với bảo đảm ANTT nhằm mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Bộ đề ra, kéo giảm tội phạm (giảm 20,4%); tiếp tục đánh đúng, đánh trúng nhiều đường dây, băng ổ nhóm tội phạm về hình sự, ma túy góp phần làm chuyển biến tích cực, căn bản tình hình trật tự an toàn xã hội, được các cấp lãnh đạo biểu dương, khen ngợi. Đáng chú ý, phạm pháp hình sự giảm 21,46%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 91,25%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; triệt xóa 55 ổ nhóm tội phạm.

Công an Thái Bình nỗ lực kéo giảm, đẩy lùi tội phạm -0
Công an Thái Bình triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp ở xã Vũ Hạ, huyện Quỳnh Phụ.

Hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” ở Thái Bình vốn không nổi cộm, nhưng thời gian gần đây như “tảng băng chìm”, gây bức xức dư luận. Trong hơn 2 năm qua, với quyết tâm cao nhất, Công an tỉnh đã tập trung triệt phá, làm tan rã nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã không còn ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” lộng hành.

Điển hình, Công an thành phố Thái Bình đấu tranh thành công chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, bắt giữ ổ nhóm gồm 7 đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các đối tượng đều là những thanh niên tuổi đời còn trẻ, trú ở Đà Nẵng, Quảng Trị, Hà Nội, hoạt động trên địa bàn rộng trong cả nước, phương thức thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Chỉ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2021, các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại hàng chục tỷ đồng.

Công an TP Thái Bình cũng đã triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch bước đầu xác định trên 8.400 tỷ đồng. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Tiến (biệt hiệu là "Thắng Sơn", 50 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Bản thân Tiến là Giám đốc của 3 công ty: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Núp bóng các doanh nghiệp trên, Tiến tổ chức và điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã điều tra, triệt xóa 2 đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Sơn La về Thái Bình tiêu thụ, thu giữ trên 20kg ma túy các loại, 3 khẩu súng quân dụng và nhiều vật chứng khác, triệt xóa tụ điểm phức tạp về ma túy tại xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, thu gần 1 kg ma túy, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu, góp phần giải quyết dứt điểm các tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường hơn, tiếp tục giữ vững thành tích năm thứ 9 liên tiếp không xảy ra đốt pháo nổ và thả đèn trời trong đêm giao thừa. Tiếp tục hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp củng cố, duy trì gần 3.000 mô hình quần chúng tự quản về ANTT, xây dựng mới 75 mô hình về bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, trong đó có 2 mô hình được Bộ Công an ghi nhận. 

Nỗ lực kéo giảm tội phạm

Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp sẽ tiếp tục có những tác động đến đời sống của người dân, kéo theo đó là hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng và phức tạp hơn.

Để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới,  Công an tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, không để xảy ra các tình huống bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Trong đó, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo, lực lượng Công an các cấp tiếp tục bám sát Kết luận số 13, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định công tác phòng, chống tội phạm là trách nhiệm của toàn dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt.

“Chúng ta phải xác định đúng quan điểm, tiêu chí này mới thực hiện được các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, xây dựng xã hội lành mạnh, trong sạch tiến tới không có tội phạm”, Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhấn mạnh.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, thành phố tiếp tục phân tích, đánh giá cụ thể hơn về cơ cấu tội phạm từ năm 2019 đến nay đã và đang xảy ra; phân tích nguyên nhân (địa bàn và các nhóm đối tượng hay xảy ra mâu thuẫn như mâu thuẫn về đất đai, đối tượng không có công ăn việc làm, người nghiện…).

Đặc biệt, qua theo dõi, tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc chiếm 70% cơ cấu tội phạm nhưng hầu hết là các vụ bạc nhỏ lẻ, xử lý hành chính, không bắt được đối tượng cầm đầu, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp để xử lý hình sự; do vậy, phải chủ trọng công tác phòng ngừa, cảnh báo, răn đe để làm giảm loại tội phạm này.

Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên từng địa bàn, lĩnh vực trọng điểm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra vũ trang, khép kín địa bàn, đảm bảo ANTT, nhất là các dịp lễ, Tết.

Chủ động nhận diện đúng tội phạm, tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc, số đề, lừa đảo trên không gian mạng… Tiếp tục rà sóat, triệt phá bằng được các đường dây, băng, nhóm tội phạm hình sự; không để các băng nhóm hoạt động công khai, lộng hành, “trá hình” dưới hình thức công ty, doanh nghiệp… gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm.

Bình Vân
.
.