Công an Đà Nẵng nỗ lực hết mình vì sự bình yên của nhân dân

Thứ Năm, 19/08/2021, 10:30

Sáng 19/8, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng lực lượng Công an TP nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8-2021). Thay mặt lãnh đạo TP, ông Lê Trung Chinh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích của Công an Đà Nẵng trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP.

Công an Đà Nẵng đã thể hiện được vai trò là một trong những lực lượng chủ chốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; quyết liệt thực hiện các giải pháp, phương án trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các “điểm nóng” cách ly, chốt chặn phòng chống dịch. Với phương châm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an đã cùng các cấp ngành, địa phương tham gia truy vết người bị lây nhiễm, nghi lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, giản cách xã hội… nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, góp phần cùng cả nước vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển KT-XH.

 
Công an Đà Nẵng nỗ lực hết mình vì sự bình yên của nhân dân -1
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chúc mừng Công an TP. 

Chủ tịch Lê Trung Chinh tin tưởng lực lượng Công an TP luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn giao thông và trật tự xã hội; tiếp tục đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường; đẩy mạnh thực hiện chương trình TP “4 an”… Trong quá trình công tác, luôn nỗ lực lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm thêm lá cờ truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cảm ơn lãnh đạo TP cũng như cá nhân Chủ tịch Lê Trung Chinh đã quan tâm, giành thời gian đến chúc mừng, động viên CBCS Công an TP nhân ngày truyền thống của lực lượng. Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên hứa sẽ cùng tập thể CBCS trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vượt khó, dồn hết trí lực đảm bảo tốt tình hình ANCT và TTATXH, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển KT-XH của TP, dốc toàn lực cùng TP thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống hiệu quả dịch bệnh, vừa đảm bảo tốt ANTT, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, ngày 19/8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng đã tặng quà và gửi thư động viên CBCS Công an đang phải xa người thân, gia đình, bám chốt kiểm soát, căng mình tuần tra đề thực hiện nhiệm vụ bảo đảm người dân ở nhà bình an, chấp hành mệnh lệnh dừng tất cả các hoạt động không cần thiết trong 7 ngày cao điểm.

Công an Đà Nẵng nỗ lực hết mình vì sự bình yên của nhân dân -0
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thăm và kiểm tra hoạt động của lực lượng Công an tại một điểm chốt phòng, chống COVID-19 

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, hình ảnh, việc làm đó là bản lĩnh, là tinh thần hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân “Tôi tin rằng, nhân dân càng hiểu, trân trọng và ghi nhận tất cả! Trong trận chiến chống đại dịch COVID-19, cả nước đang trải qua thời khắc khó khăn nhất, đã có đồng chí ngã xuống và sẽ còn nhiều hi sinh, mất mát. TP của chúng ta đã trải qua 5 đợt sóng dịch đầy cam go, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực nhưng phía trước vẫn còn nhiều gian nan, thách thức. Nhân dân đang mong từng ngày, từng giờ dịch bệnh sớm được kiểm soát, đẩy lùi, trở về cuộc sống bình yên vốn có. Tôi mong các đồng chí tiếp tục thể hiện ý chí ‘chân cứng đá mềm’, trái tim nhiệt huyết, kiên trì, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa, xác định lý tưởng bảo vệ nhân dân cũng chính là bảo vệ người thân, gia đình và bản thân mình”.

Công an Đà Nẵng nỗ lực hết mình vì sự bình yên của nhân dân -0
Thư và quà của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng gửi đến CSGT và lực lượng tham gia chống dịch tại một điểm chốt 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhắn nhủ: “Ngày truyền thống CAND năm nay đúng vào thời điểm trận chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-I9 bước vào giai đoạn cao điểm nhất, Công an TP Đà Nẵng không tổ chức lễ, không có hoa tươi, chỉ có sự bình yên của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn quân, toàn dân cùng tinh thần không ngại hy sinh gian khổ, chúng ta nhất định sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, đưa TP trở lại trạng thái bình thường mới”.

Thân Lai
.
.